Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:09
RSS

Cô đồng nghiệp đáng ghét nhất Sống chung với mẹ chồng: "Điên là chất xúc tác giúp tôi bung xõa"

Thứ năm, 15/06/2017, 13:17 (GMT+7)

Nữ diễn viên Hương Giang (thủ vai Trâm - Sống chung với mẹ chồng) cho biết, vai Trâm không điên nhưng chính bản thân cô lại "điên" trong vai diễn đó.

Là bộ phim hot nhất hiện nay, Sống chung với mẹ chồng không chỉ gây chủ ý bởi nhân vật chủ chốt như Minh Vân - Thanh hay bà Phương mà còn được khán giả nhớ tới những tuyến nhân vật phụ với những phát ngôn "chất phát ngất". Là một cô gái có tính tình đỏng đảnh, lẳng lơ và nhiều câu nói về người thứ 3, Trâm là nhân vật bị ghét nhiều nhất trong phim

Tuy nhiên, ở ngoài đời, cô gái này lại có những chia sẻ về "tiểu tam", về cuộc sống sau bộ phim như diễn quá đạt nên bị mọi người hiểu nhầm là người phá hoại hạnh phúc gia đình hay cách "điên" cùng nhân vật. Cùng phóng viên Đời sống Plus khơi màn những bí mật của diễn viên Hương Giang (SN 1989) - người thủ vai Trâm đỏng đảnh trong Sống chung với mẹ chồng.

diễn viên Hương Giang Sống chung với mẹ chồng

Nữ diễn viên Hương Giang.

- Chào Hương Giang, sau khi bộ phim Sống chung với mẹ chồng đóng máy, hiện tại chị có tham gia bộ phim nào nữa không?

- Giang làm phim Sống chung với mẹ chồng và phim Lặng yên dưới vực sâu gần như cùng lúc. Hiện tại 2 phim cũng phát cùng thời điểm. Hai bộ phim đó đã lấy đi khá nhiều sức lực và tổn hại nhan sắc nên bây giờ Giang đang nghỉ ngơi để... trùng tu nhan sắc và trở lại với công việc người dẫn chương trình của mình.

- Công việc diễn xuất của Hương Giang hiện tại như thế nào? 

- Thực ra, công việc chính của Hương Giang không phải là diễn viên mà là MC truyền hình. Hiện tại Giang đang cộng tác với 1 số kênh như: VTV2, Truyền hình Quốc Phòng và InfoTv. Diễn xuất chỉ là đánh ngang thôi.

- Trong phim Sống chung với mẹ chồng, Hương Giang vào vai Trâm - cô gái lẳng lơ. Đây là vai diễn đầu tiên của chị về nhân vật ngược chiều hay thế nào?

- Trước đó Hương Giang cũng tham gia một số phim nhưng hầu như các vai đều là hiền lành ngoan ngoãn. Đầu tiên là học sinh, rồi cô gái từ nông thôn lên thành thị ôn thi, cô gái dân tộc... Vừa hoàn thành vai cô dân tộc Mông trong Lặng yên dưới vực sâu thì được về thành phố bung lụa với vai Trâm.

Khi đạo diễn mời làm vai này, điều đầu tiên làm Giang hứng thú là nhân vật này được... đẹp và khá mới mẻ, khác với các nhân vật mà Giang đã diễn trước đó. Cô Trâm được trang điểm xinh lung linh chứ cô gái dân tộc làm sao được ăn mặc với make up như vậy (cười).

diễn viên Hương Giang Sống chung với mẹ chồng

Diễn viên Hương Giang đồng ý với quan điểm "chỉ yêu nhưng không lấy ai".

- Trong Sống chung với mẹ chồng, nhân vật Trâm đưa ra quan điểm về người thứ 3 là “làm việc tốt, mang lại hạnh phúc cho người ta” và “quyết định chỉ yêu không lấy ai”, với chị quan điểm này ra sao?

- Giang chưa bao giờ ủng hộ quan điểm làm người thứ 3 và nói không với đàn ông đã có vợ, kể cả những người đã có bạn gái Hương Giang cũng né chứ đừng nói đến là có gia đình rồi. Còn "chỉ yêu không lấy ai" thì thời điểm này Giang hoàn toàn đồng ý.

Khi yêu, mọi thứ thuận lợi và đẹp đẽ hơn rất nhiều, khi lấy nhau, cơm áo gạo tiền và các mối quan hệ xã hội chi phối quá nhiều. Để có thể duy trì 1 gia đình yên ấm hạnh phúc đến cuối đời là điều không hề đơn giản. Ở thời điểm hiện tại, Hương Giang chưa tìm được người đàn ông phù hợp để có thể gắn bó cả đời. Còn câu nói "hôn nhân là mồ chôn của tình yêu" khi hai mảnh ghép không hòa hợp mà thôi.

- Hương Giang từng nói khi đóng vào vai Trâm, chị từng bị chửi “te tua” vì mọi người hiểu lầm là người thứ 3, kẻ xen vào hạnh phúc của người khác, vậy thực hư thế nào?

- Hồi đó khi quay đến cảnh đánh ghen, Hương Giang có livestream cảnh hậu trường cho vui, trong đó có cả đoàn làm phim, máy quay và những người trong ekip Sống chung với mẹ chồng nhưng không hiểu sao có rất nhiều người vào chửi. Chắc do họ không xem hết, không biết Giang quay phim chứ trên đời làm gì có chuyện bị đánh ghen mà lại tự ghi hình đăng lên mạng không (cười).

diễn viên hương giang

Dù xuất thân từ MC truyền hình nhưng Hương Giang được nhắc đến với vai trò là diễn viên khá nhiều.

- Cũng trong phim một số nhân vật khác có tư tưởng phụ nữ phải chịu đựng, phải lo cho chồng con... Theo chị, phụ nữ hiện đại có nên hi sinh vì gia đình?

- Tại sao lại phải hi sinh? Giang nghĩ điều đó đã lỗi thời rồi. Nó khiến tất cả mọi người có quan niệm rằng: Phụ nữ sinh ra phải hi sinh cho gia đình. Phụ nữ và đàn ông yêu nhau, đến với nhau là vì hòa hợp, yêu thương nên gắn kết, vì nhau, nhìn nhau mà sống thì đúng hơn. 

Mọi trách nhiệm đều bắt nguồn từ tình yêu nên nam giới và phụ nữ bình đẳng. Đàn ông tốt, văn minh là người biết chia sẻ mọi việc với vợ, còn phụ nữ nên yêu thương, chăm lo, chiều chuộng bản thân, đừng mải lo cho gia đình mà không chú ý đến mình. Bản thân mình không trân trọng thì ai sẽ trân trọng mình đây?

- Nhân vật Trâm đỏng đảnh và có phần lẳng lơ, trái ngược với tính cách của Hương Giang, vậy làm cách nào để chị có thể vào vai diễn một cách hoàn hảo nhất?

- Có khi chính sự khác biệt đó lại khiến Giang thoải mái nhất. Bản thân Giang có cá tính và lối sống riêng nên khi vào vai hoàn toàn khác, Giang không có áp lực. Được trải nghiệm một vai diễn trái ngược với bản thân nên bung lụa hết cỡ, không phải e dè.

Đó cũng là chất gây nghiện trong nghề diễn, được làm những cái không phải là mình, không sợ bị dèm pha, lên án. Đặc biệt, đoàn làm phim là nơi Giang có thể điên, có thể dị, có thể chả giống ai mà không bị kỳ thị.

diễn viên sống chung với mẹ chồng

Bíp kíp trẻ lâu của nữ diễn viên Hương Giang là yêu đời và yêu bản thân.

- Công việc chính của Hương Giang là MC truyền hình nhưng số lượng phim chị tham gia khá nhiều, chị có định sẽ lấn sân sang điện ảnh hay chỉ coi đây là "cuộc dạo chơi"?

- Giang coi đó là cái duyên, mà duyên thì khó nói lắm. Tuy chỉ là diễn viên tay ngang nhưng mình yêu diễn xuất và muốn được thử sức nhiều hơn, muốn được khám phá bản thân nhiều hơn. Nếu có duyên, Giang sẽ cố gắng để được sánh đôi với nghề diễn.

- Dù đã gần 30 tuổi và có 1 bé gái nhưng Hương Giang vẫn như gái đôi mươi, bí kíp gì khiến chị trẻ lâu như vậy?

- Bí kíp quan trọng nhất của Giang là yêu đời và yêu bản thân. Mình vốn là người hay suy nghĩ, sống thiên về tình cảm nên nhiều khi bị chi phối. Có những khoảng thời gian sóng gió trong cuộc đời, trông Giang thảm hại khủng khiếp, nhưng sau đó Giang nhận ra rằng, nếu bản thân mình không tự thương lấy mình thì chẳng ai có thể cứu vớt hay yêu thương ta cả. Nhan sắc của người phụ nữ đi kèm với sự thoải mái trong tâm hồn họ.

diễn viên hương giang

Diễn viên Hương Giang khoe vẻ đẹp như gái đôi mươi.

- Trong thời gian tới, Hương Giang có kế hoạch gì trong công việc và cho bản thân?

- Giang đang chăm chỉ làm việc và lên kế hoạch sắm cho mình một tổ riêng (cười). Giang cũng cố gắng thực hiện điều đó bằng chính năng lực chứ không phải dựa dẫm vào người khác như nhân vật Trâm trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng.

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus/GĐVN