Thứ tư, 24/04/2024 | 06:28
RSS

TP.Vũng Tàu: Quán pub, beer club… “thi nhau” vi phạm pháp luật

Thứ ba, 27/12/2016, 11:41 (GMT+7)

Nhiều bạn đọc ở TP.Vũng Tàu phản ánh, trong vài năm qua quán pub, beer club ở thành phố này đua nhau mọc như nấm sau mưa. Sự phát triển nóng này kéo theo hàng loạt sai phạm khiến người dân vô cùng bức xúc.

Điểm mặt sai phạm

Thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút mỗi năm hàng trăm ngàn lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Với 42km bờ biển bao quanh, TP Vũng Tàu đặc biệt có lợi thế về phát triển du lịch. Thế nên không khó hiểu khi ở thành phố này các quán pub, beer club, karaoke…phát triển nhanh và có mật độ khá dày đặc.

                          quán bia shipCLB bia Ship lúc 1h15 sáng

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại đây, các tụ điểm này nộp đang gây ảnh hưởng không hề nhỏ tới đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hải (sống ở đường Hoàng Hoa Thám, TP.Vũng Tàu) cho biết: “Mấy quán pub, beer club (gọi chung là CLB bia) mở nhạc lớn suốt đêm khiến những nhà kế bên không thể ngủ nổi. Xe cộ họ cũng dựng kín vỉa hè, lòng đường. Nhiều đêm cả khu phố náo loạn vì khách của các CLB bia đuổi đánh nhau tới bến.

Theo ông Hải, các vũ trường này thường mở nhạc đến hơn 1h sáng, thậm chí là 2-3h sáng vào những ngày cuối tuần.

Theo ghi nhận của PV, chỉ sau 2 đêm thực tế, PV đã tận mắt chứng kiến hàng loạt sai phạm tại các điểm vui chơi, giải trí hàng đầu ở TP này.

Tại vũ trường B.M trên phố Nguyễn Du, một địa điểm được dân chơi TP.Vũng Tàu đánh giá là “số 1 thành phố biển”, lượng xe ô tô, taxi thường xuyên dừng, đỗ đón trả khách trước cửa vũ trường trong suốt thời gian từ 22h đến 2h sáng hôm sau, gây cản trở giao thông cho các phương tiện khác trên đường.

Lúc 22h ngày 23/12, CLB bia Sh. ở phố Hoàng Hoa Thám vẫn chật cứng người. Trên sân khấu là màn múa nóng bỏng của các vũ nữ ăn mặc hở hang mời gọi khách.

Cách Sh. chỉ 50m là CLB bia V.C. Trong vai “dân chơi’’ bước vào quán. Biển hiệu là quán bia, nhưng khi vào trong, PV choáng ngợp trước hệ thống âm thanh, ánh sáng như vũ trường. Và “hưởng thụ” chỉ được chừng 20 phút, PV đã phải bước ra ngoài trong trạng thái tai như điếc đặc vì tiếng nhạc quá mạnh.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, một dân chơi cho biết: “Làm như quán bia theo đúng giấy phép thì ma nào vào. Ở cái thành phố này hầu như CLB bia nào cũng làm giống vũ trường hết. Chính xác là vũ trường trá hình. Họ không đăng ký hoạt động vũ trường vì không đủ điều kiện và rất tốn kém”.

Sau khi “trốn” ra ngoài tránh cái ngột ngạt, tiếng nhạc xập xình, đến 1h15 sáng chúng tôi vòng lại Vitamin C, CLB này vẫn còn hơn 50 người đang quay cuồng trong tiếng nhạc…

Ngay sau đó, nhóm PV đến CLB bia G. ở phố Lê Hồng Phong, lúc đó đã 1h50 sáng bên trong vẫn còn hàng chục dân chơi bay lắc như điên dại dưới ánh đèn màu. Một cậu nhân viên tại đây khẳng định: “Bọn em chơi đến khi hết khách. Những ngày cuối tuần, ngày lễ bar em xuống nhạc lúc 2 hoặc 3h sáng. Các anh cứ chơi thoải mái”.

Khi PV hỏi “thế công an không đuổi à” thì nhân viên này nói: “Cái đó anh không phải lo. Bọn em mở muộn vì có người đỡ”?! Trên thực tế, đến hơn 2h sáng ngày 24/12, CLB này mới xuống nhạc…               

CLB Bia ở Vũng Tàu

CLB bia G. lúc gần 2h sáng vẫn tưng bừng nhạc mạnh

Vì sao sai phạm vẫn tồn tại?

Cách TP Vũng Tàu không xa là TP Bà Rịa. TP Bà Rịa không nhiều CLB bia, không nhiều nhà hàng như TP Vũng Tàu nhưng độ hoành tráng của một vài tụ điểm vui chơi, giải trí thì không hề kém cạnh. Đó là 2 CLB K.C và T.N.C cùng nằm trên đường CMT8. Hai địa điểm này là điểm đến lý tưởng của dân chơi TP Bà Rịa và các vùng phụ cận.

Theo ghi nhận của PV, hai CLB này cũng thường xuyên hoạt động đến 1h sáng, những ngày cuối tuần còn muộn hơn. Theo quy định của pháp luật các CLB, pub, nhà hàng, quán ăn tại tỉnh Vũng Tàu không được hoạt động quá 24h, trừ vũ trường (được hoạt động đến 2h sáng).

Trở lại TP Vũng Tàu, nơi hầu như các tụ điểm ăn chơi đều mở cửa quá giờ quy định. Một câu hỏi lớn được đặt ra là: Tại sao các vi phạm này diễn ra từ nhiều năm nay, báo chí và người dân đều đã phản ánh đến lãnh đạo CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, CA TP Vũng Tàu nhưng các sai phạm không hề giảm mà ở một số địa chỉ còn có dấu hiệu gia tăng? Thực tế không ít lần lãnh đạo CA và lãnh đạo ngành VHTT TP này đều hứa “sẽ kiểm tra”, “sẽ xử lý” nhưng chỉ vài tháng đâu lại vào đấy?!

Dư luận đặt câu hỏi: Không lẽ những địa chỉ sai phạm có hệ thống như các CLB bia và pub nêu trên đã được ai đó bảo kê?

CLB bia [beer club] bắt đầu nở rộ tại các tỉnh phía Nam từ đầu năm 2014. Loại hình này đang rất phổ biến ở tình Bà Rịa - Vũng Tàu. Loại hình Beer Club là ngành nghề kinh doanh không có điều kiện, được Sở KH-ĐT các tỉnh cấp phép với ngành nghề đăng ký là bán bia kèm với các loại đồ ăn (giống như nhà hàng), chỉ được mở cửa đến 24h hàng ngày. 

Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, các điểm này tổ chức nhảy nhót, trang bị âm thanh ánh sáng như vũ trường.  Đây là sự biến tướng nhằm trốn thuế. Việc các tụ điểm này mở cửa đến 2, 3 giờ sáng gây ra các hệ lụy về an ninh xã hội...

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus