Thứ tư, 01/05/2024 | 15:05
RSS

TP Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo việc quản lý tiền công đức

Thứ hai, 24/07/2023, 17:39 (GMT+7)

Ngày 24/7, UBND TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã ban hành Công văn số 2240/UBND-TCKH đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Ngày 24/7, UBND TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã ban hành công văn số 2240/UBND-TCKH đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức tại chùa theo hướng dẫn của của Bộ Tài chính về việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Sau khi nhận được báo cáo của chùa Ba Vàng, UBND TP này sẽ tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP Uông Bí cũng đã chỉ đạo các phòng, ban đơn vị liên quan kiểm tra quy trình việc chuyển nhận văn bản giữa các đơn vị liên quan đến việc chùa Ba Vàng phản hồi chưa nhận được văn bản số 1574/UBND-TCKH ngày 23/5 của UBND TP Uông Bí nên chùa chưa thực hiện các nội dung và báo cáo về UBND TP Uông Bí.

TP Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo việc quản lý tiền công đức

Văn bản của UBND TP Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức. Ảnh: UBND TP Uông Bí

Theo UBND TP Uông Bí, ngày 15/5, UBND TP đã ban hành quyết định số 2501 về việc thành lập đoàn kiểm tra đối với các di tích lịch sử - văn hoá, đình chùa trên địa bàn TP.

Đến ngày 23/5, địa phương đã ban hành công văn số 1574/UBND-TCKH về việc kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hoá, đình, chùa trên địa bàn TP gửi các di tích lịch sử - văn hoá có thu tiền công đức gửi Ban Trị sự chùa Ba Vàng, trong đó đề nghị chùa báo cáo theo đề cương hướng dẫn gửi kèm.

Nhưng qua kiểm tra thông tin, UBND TP Uông Bí được Ban trị sự chùa Ba Vàng phản hồi chưa nhận được văn bản số 1574/UBND-TCKH ngày 23/5 của UBND TP Uông Bí nên chùa chưa thực hiện các nội dung và báo cáo về UBND TP.

Trước đó, Bộ Tài chính có báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sau khi loại trừ số di tích không có công đức, Bộ Tài chính cho biết còn trên 50 di tích không có số liệu báo cáo; trong đó có chùa Ba Vàng ở Uông Bí thuộc di tích cấp tỉnh, được đánh giá có số thu công đức tốt.

Bộ Tài chính đánh giá, với số thực thu trong 4 tháng đầu năm 2023 là 61 tỷ đồng, cộng với việc báo cáo đầy đủ các khoản công đức tại các di tích, thì tổng số thu tiền công đức, tài trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cả năm 2023 dự kiến trên 180 tỷ đồng.

TP Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo việc quản lý tiền công đức

Chùa Ba Vàng khẳng định không nhận được bất kỳ văn bản nào yêu cầu nhà chùa nộp báo cáo thu chi tiền công đức

Liên quan đến vấn đề này, đại diện UBND TP Uông Bí cho biết, ngày 23/5, địa phương này đã gửi công văn số 1574/UBND-TCKH do ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí, ký gửi Ban Trị sự chùa Ba Vàng. Theo công văn này, UBND TP Uông Bí đề nghị Ban Trị sự chùa Ba Vàng báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại chùa theo đề cương và gửi về địa phương này trước ngày 15/6.

Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí Nguyễn Văn Thành cũng xác nhận địa phương này đã gửi các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn công văn trên nhưng không hiểu sao phía chùa Ba Vàng lại cho rằng chưa nhận được công văn nào yêu cầu nhà chùa phải nộp báo cáo thu, chi tiền công đức.

Trước thông tin trên, chùa Ba Vàng đã có thông cáo khẳng định "thực tế không hề có một đoàn kiểm tra nào đến chùa Ba Vàng trực tiếp kiểm tra việc thu chi tiền công đức"và cũng không hề có bất kỳ chứng cứ nào về việc giao - nhận văn bản số 1574/UBND-TCKH giữa chùa Ba Vàng và UBND TP Uông Bí.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại