Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:39
RSS

TP.HCM: Sản phụ 'đẻ rớt' bé gái nặng 3,5kg trong nhà tắm

Thứ tư, 05/04/2023, 06:24 (GMT+7)

Chuyển dạ trước dự kiến sinh 10 ngày, thai phụ 32 tuổi không kịp trở tay khi em bé gái nặng 3,5 kg chào đời ngay trong nhà tắm


Y sĩ Nguyễn Thị Thu ôm bé gái nặng 3,5kg trên đường đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Ảnh: NVCC.

Tối 4/4, trao đổi với PV Báo Vietnamnet, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cho biết đơn vị này vừa hỗ trợ cấp cứu tại nhà cho sản phụ sinh rớt ngay tại phòng tắm.

Theo đó, vào khoảng 11h cùng ngày, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nhận cuộc gọi đề nghị hỗ trợ xe cấp cứu tại ngôi nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 11, quận 11. Kíp trực gồm y sĩ Nguyễn Thị Thu và điều dưỡng Huỳnh Thị Thúy Loan lập tức lên xe đến hiện trường do gia đình thông báo sản phụ đã sinh con trong phòng tắm.

Nhân viên trạm y tế phường đã cắt dây rốn cho em bé. “Trên đường đi, lòng chúng tôi như lửa đốt vì không gian phòng tắm nhỏ hẹp, ẩm ướt, nguy cơ nhiễm trùng cho trẻ sơ sinh và người mẹ rất cao”, y sĩ Nguyễn Thị Thu chia sẻ với PV Tạp chí Tri thức trực tuyến.

Chưa đến 15 phút, kíp cấp cứu có mặt tại gia đình sản phụ. Lúc này, người mẹ vẫn nằm trong nhà vệ sinh, em bé còn nguyên dây rốn. Y sĩ Thu và điều dưỡng Loan nhanh chóng kiểm tra sinh hiệu, lau đờm nhớt, ủ ấm cho em bé. Sau khi chăm sóc em bé ổn định, kíp cấp cứu mới xử trí tình trạng người mẹ.

“Bé gái chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng khỏe mạnh, nặng 3,5 kg và có thể tự bú mẹ. Sản phụ 32 tuổi vẫn còn đau sau cơn gò tử cung nhưng sức khỏe ổn định. Cả hai được đưa đến Bệnh viện quận 11 kịp thời”, y sĩ Thu cho biết thêm.

Trường hợp khác là chuyển dạ trước ngày dự sinh như tình huống cấp cứu nói trên. Theo chia sẻ của gia đình, đây là con thứ 3 của sản phụ và có ngày dự sinh là 14/4 nhưng em bé ra sớm 10 ngày. 

Được biết, những ca “đẻ rớt” như vậy không hiếm với nhân viên Trung tâm cấp cứu 115. Đa số tình huống xảy ra với sản phụ có hoàn cảnh khó khăn, vì không đi khám thai nên không biết ngày dự sinh. 

Ngoài ra, các nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 cũng gặp tình huống trẻ vị thành niên mang thai nhưng giấu gia đình. Các em không có kiến thức sức khỏe sinh sản cũng như dấu hiệu chuyển dạ. Đến khi chuyển dạ sinh con ngay tại nhà, gia đình mới biết chuyện và gọi cấp cứu.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại