Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:43
RSS

TP. HCM: Hỏa hoạn thiêu rụi 3 cửa hàng ở Tân Bình

Thứ năm, 01/10/2020, 11:03 (GMT+7)

Ngọn lửa xuất phát từ bãi xe ở sau dãy cửa hàng sau đó lan rộng sau ít phút. Dãy cửa hàng ở mặt tiền đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình, TP.HCM đã bị thiệt hại nghiêm trọng.

Theo tin tức từ PLO, khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 30/9, hỏa hoạn được cho là xuất phát từ bãi xe ở sau dãy cửa hàng  tại . Lửa lan rộng sau ít phút. Dãy cửa hàng bao gồm cầm đồ, kinh doanh đồ gỗ, lò bánh mì ở số 90 và 92 bắt cháy.

“Lúc đó tôi đang ở cửa hàng, lửa lớn bừng lên kèm tiếng nổ. Những người xung quanh hốt hoảng di dời đồ đạc vì sợ cháy lan. Khung cảnh hỗn loạn” – một nhân viên tiệm cầm đồ cho biết.

TP. HCM: Hỏa hoạn bùng phát thiêu rụi 3 cửa hàng ở Tân Bình
Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLO

Theo người này, lúc ban đầu, người dân khu vực tiếp cận, dùng bình cứu hỏa mini khống chế nhưng bất thành. Riêng tiệm đồ gỗ bị khóa cửa, việc tiếp cận gặp khó khăn do lửa lớn, lan nhanh nên thiệt hại khá nặng.

Sáng 30/9, một vụ cháy khác cũng xảy ra ở Tân Bình. Vụ cháy xảy ra khoảng 7h30 sáng tại công ty in vải trên đường Nguyễn Hồng Đào (phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM). Thời điểm này, giám đốc công ty ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên tại máy in tầng trệt liền dùng bình chữa cháy xách tay dập lửa nhưng không hiệu quả. 

Đám cháy lan ra khiến hai người là anh T.N.H.T. (43 tuổi), B.T.N. (27 tuổi) bị mắc kẹt lại tầng 2. "Lúc này khói từ tầng trệt bốc lên cao, một số người đã đu xuống bằng dây vải, còn 2 người mắc kẹt tại tầng 2" - một người dân cho hay.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng cảnh sát PCCC đã nhanh chóng giải cứu anh T. và anh N. xuống đất an toàn, đồng thời dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN