Thứ tư, 24/04/2024 | 23:18
RSS

TP HCM đề xuất bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2023 tại 2 điểm

Thứ sáu, 16/12/2022, 06:54 (GMT+7)

TP HCM có văn bản đề xuất Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho phép TP.HCM bắn pháo hoa tại 2 điểm trong dịp Tết Dương lịch 2023.

Sự kiện:
TP.HCM

TP HCM đề xuất bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2023 tại 2 điểm

Ảnh minh họa

Ngày 15/12, UBND TP.HCM có văn bản đề xuất Bộ Văn hóa - thể thao và Du lịch cho phép TP bắn súng hoa trong dịp Tết Dương lịch 2023 để chào đón năm mới.

Theo đó, thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1.1.2023 tại 2 địa điểm: bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen ( quận 11). Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

UBND TP.HCM nhận định, nhiệm vụ tổ chức bắn pháo hoa Mục tiêu góp phần phát tán không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới 2023, cũng như phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí tinh thần của người dân và du lịch khách hàng.

Trước đó, vào dịp 2/9, TP.HCM cũng không bắn súng hoa làm trùng với thời điểm năm mới bước qua đợt cao điểm của dịch Covid-19 với nhiều mất mát.

Trong năm 2022, TP.HCM cũng không tổ chức bắn súng hoa Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán mà để dành kinh phí chăm lo đời sống người dân sau nửa năm chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19.

Theo Nghị định 137/2020 của Chính phủ, các dịp tổ chức bắn pháo hoa nổ bao gồm: tết Nguyên Đán, giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc khánh (2.9), ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5), ngày Chiến thắng ( 30.4) và ngày kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại