Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:00
RSS

TP.HCM: Cháu ngoại 18 tháng tuổi của BN4780 dương tính với SARS-CoV-2

Thứ hai, 24/05/2021, 13:47 (GMT+7)

Bé 18 tháng tuổi, là cháu ngoại BN4780 vừa nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, bé này có kết quả lần 1 âm tính.

Sự kiện:
Covid-19 TP.HCM

Ngày 24/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, TP ghi nhận 1 bé 18 tháng tuổi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, trường hợp này là bé 18 tháng tuổi, là F1, cháu ngoại của bệnh nhân 4780 (chủ quán bánh canh O Thanh hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3). Theo điều tra dịch tễ, vào ngày 15/5 và 18/5 bé có cùng mẹ đến thăm bà ngoại. 

Ngay khi phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến BN4780 trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, bé và mẹ đã được đưa về cách ly tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Kết quả xét nghiệm lần đầu của bé là âm tính với SARS-CoV-2.

Cháu ngoại 18 tháng tuổi của BN4780 dương tính với SARS-CoV-2

Con hẻm ở Quận 3 nơi BN4780 sinh sống.

Đến ngày 23/5, bé có triệu chứng sốt nhẹ, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đang xét nghiệm khẳng định đối với mẫu bệnh phẩm của trường hợp này.

Như vậy liên quan đến chùm ca bệnh quận 3, đến nay TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Người đầu tiên được phát hiện nhiễm virus trong chùm ca bệnh này là bà Đ.T.T. (58 tuổi) khi đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Sau đó, hai người con sống cùng nhà cũng có kết quả tương tự. Các bệnh nhân này nhiễm biến chủng Anh, đây là biến chủng đang gây ra ổ dịch tại Đà Nẵng và Hà Nam.

Liên quan đến 3 ca bệnh đã được xác định tại quận 3, ngành y tế đã xác định 137 người tiếp xúc gần, 441 người tiếp xúc khác. Tổng số mẫu đã thực hiện xét nghiệm là 1.958 người, trong đó có 1.380 mẫu xét nghiệm mở rộng gồm các khu vực hẻm nơi bệnh nhân cư ngụ tại quận 3 (715 người), khu vực quanh nhà người con ở quận Bình Tân (304 người), phòng khám Trung tâm y khoa Medic Hòa Hảo (363 người).

Kết quả cho thấy đã có 1.868 người âm tính, 90 người chờ kết quả. Hiện còn phong tỏa hẻm 287, số 289 Nguyễn Đình Chiểu; đoạn đường Đoàn Phú Tứ (phường An Lạc, quân Bình Tân) khoảng 200 với 66 hộ dân là nơi ở của con bệnh nhân 4780; Trung tâm y khoa Medic là nơi bệnh nhân 4780 đến khám bệnh.

Ngọc Quyên
Theo GiadinhNet