Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:01
RSS

TP.HCM cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng rất cao

Thứ ba, 24/03/2020, 09:47 (GMT+7)

TP.HCM gấp rút triển khai các phương án trước diễn biến phức tạp hơn của dịch bệnh, cảnh báo sự lây nhiễm Covid-19 đang là rất cao, đáng báo động.

TP.HCM cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng rất cao

Cuộc họp về sự lây nhiễm covid-19 cao đáng báo động tại thành phố Hồ Chí Minh

Theo báo Tiền Phong, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM- ông Nguyễn Tấn Bỉnh cảnh báo sự lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đang ở mức rất cao, đáng lo ngại.

Tại cuộc họp giao ban của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.HCM diễn ra chiều 23/3, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, tính đến 15h cùng ngày đã có 24 ca nhiễm bệnh và con số này chắc chắn chưa dừng lại vì trong 14 trường hợp nghi nhiễm, có 4 trường hợp xét nghiệm lần 1 đã cho kết quả dương tính.

Theo lãnh đạo thành phố, có hai trường hợp đặc biệt được lưu ý là ca nhiễm thứ 91 và 100. Đó là hai ca được cho là nguy hiểm bởi mang tính chất lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Cụ thể là trường hợp phi công người Anh (ca 91) trú tại phường Thảo Điền, quận 2 đã lây nhiễm bệnh cho 7 người khác trong một quán bar và một tín đồ đạo Hồi ngụ tại quận 8 (ca 100).

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết ngành y tế xác định có 42 trường hợp tiếp xúc gần với phi công người Anh nên đã tiến hành cô lập để hạn chế nguy cơ lây lan đồng thời phong tỏa chung cư nơi người này từng ở.

Đối với ca nhiễm thứ 100, thành phố đã xác định được 152 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này khi cùng hành lễ ở Thánh đường, tất cả đã được đi cách ly tập trung. Thành phố đang tiếp tục rà soát những người tiếp xúc với hai bệnh nhân này để đưa đi cách ly. Con số ước tính khoảng 700 người.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM - ông Nguyễn Thành Phong nói việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 sẽ có kết quả thành hay bại chỉ trong 2 tuần tới. Chủ tịch giao các Sở, Ban, Ngành nghiêm minh xử lý hành chính những người không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng, đặc biệt là cưỡng chế bắt buộc đối với một số trường hợp đã thuyết phục nhưng không chấp hành đi cách ly tập trung.

TP.HCM cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng rất cao2

Hiện nay, TP.HCM đã cách ly gần 10.000 người, triển khai 3 Bệnh viện dã chiến, sẵn sàng phục vụ các phương án đẩy lùi dịch bệnh. Giám đốc Sở Y tế thành phố khuyến cáo người dân không đi lại, tụ tập nơi đông người mà nên ở nhà khi không có việc gì quá quan trọng. Mỗi người trong thời điểm này đều phải nắm rõ được sự nguy hiểm của việc lây nhiễm trong cộng đồng, tự giác chấp hành mọi hướng dẫn của Bộ Y tế để đẩy lùi dịch bệnh.

Hai tuần tiếp theo là thời điểm đặc biệt quan trọng để quyết địn sự thành bại trong công tác phòng, chống dịch của cả nước nói chung và thành phố nói riêng. Đề nghị người dân hết sức lưu tâm và chấp hành.

Thanh Mai ( T/H )
Theo Đời sống Plus/GĐVN