Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:33
RSS

TP.HCM: Bắt giữ nhóm cầm hung khí, bom xăng gây rối ở Hóc Môn

Thứ hai, 17/10/2022, 07:06 (GMT+7)

Nhóm người cầm hung khí gây náo loạn con hẻm ở Hóc Môn hiện đã bị công an triệu tập, làm việc.

Theo báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 16/10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, lập hồ sơ, lấy lời khai với nhóm 12 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an Huyện Hóc Môn cho biết đây là nhóm người mang hung khí, bom xăng rượt đuổi gây rối tại trật tự tại một con hẻm ở xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn vào tối 3/10 vừa qua. Vụ việc được camera ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. 

TP.HCM: Đã bắt nhóm cầm hung khí, bom xăng gây rối ở Hóc Môn

Nhóm 12 người tham gia vụ gây rối trật tự công cộng tại Huyện Hóc Môn tối 3/10. Ảnh: CACC.

Theo đó 12 nghi phạm gồm: Phạm Dương Đức Tài (24 tuổi), Nguyễn Anh Khoa (19 tuổi), Lê Trần Tuấn Kiệt (16 tuổi), Trần Ngô Minh Trí (19 tuổi), Nguyễn Hùng Phúc (23 tuổi), Hồ Tấn Phát (16 tuổi, cùng ngụ quận 12), Trần Minh Tài (17 tuổi), Trần Hồng Phúc (24 tuổi), Nguyễn Văn Thông (34 tuổi), Trần Thanh Bình (33 tuổi), Trần Hữu Thái (25 tuổi), Hoàng Xuân Trường (19 tuổi), Nguyễn Tiến Đạt (20 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn).

Thuật lại lời khai tại cơ quan công an của các nghi phạm, báo Thanh niên cho biết: 

Câu chuyện bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ. Tối ngày 1/10, Thái tổ chức sinh nhật tại nhà, tham dự có Tài và bạn gái 17 tuổi tới dự. Tới 23 giờ thì Tài chở bạn gái về nhà ở xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn. Tại đây, Tài xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Việt (31 tuổi) đang ngồi nhậu. 

Sau khi cãi qua lại, Tài tức giận bỏ đi rồi về rủ thêm bạn là Thái, Phát, Khoa, Đạt, Phúc quay lại để xử lý. Không ngờ khi nhóm này tới nơi thì bị đối phương dùng ly bia, gạch ném nên đành giải tán.

Đến tối 3/10, nhóm 6 người này tụ tập ăn uống tại nhà Thái và kể lại sự việc trên. Do bực tức kìm nén đã lâu nên cả nhóm mang theo bom xăng tự chế, hung khí tìm anh Việt để trả thù.

TP.HCM: Đã bắt nhóm cầm hung khí, bom xăng gây rối ở Hóc Môn

Vì mâu thuẫn nhỏ nhóm này đã cầm hung khí gây náo loạn ở xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn. Ảnh chụp từ clip

Tới đầu hẻm nhà anh Việt, Thông cùng Tài, Phát, Huỳnh đứng bên ngoài trông xe, những người còn lại cầm hung khí kéo vào nhà tìm anh Việt. Phúc ném một viên pháo vào trong nhưng không nổ, Khoa dùng bom xăng ném vào trước cửa nhà nhưng cũng không cháy. Sau đó, nhóm 6 người này dùng hung khí đập phá cửa nhà và hai xe máy dựng phía trước rồi bỏ đi.

TP.HCM: Đã bắt nhóm cầm hung khí, bom xăng gây rối ở Hóc MônTP.HCM: Đã bắt nhóm cầm hung khí, bom xăng gây rối ở Hóc Môn

Những tang vật của vụ án hiện được công an thu giữ để điều tra. Ảnh: Báo Thanh niên.

Hiện Công an huyện Hóc Môn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm này theo đúng quy định của pháp luật.

Thuý Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại