Thứ tư, 24/04/2024 | 06:48
RSS

Top 3 cung hoàng đạo cuối năm may mắn nhất, lộc lá đầy nhà

Thứ ba, 01/08/2017, 16:18 (GMT+7)

3 cung hoàng đạo dưới đây có 5 tháng cuối năm vô cùng may mắn, chuyện gì cũng thuận lợi.

Bảo Bình

Nửa đầu năm 2017 bạn đã học tập rất nhiều, nỗ lực tìm kiếm phương thức quản lý tài sản tốt nhất, nghe ngóng các thông tin đầu tư và cơ hội nghề nghiệp phù hợp với mình. Nửa cuối năm là thời gian xuất kích, lợi dụng kĩ năng mình học hỏi được để tụ tài, thu lộc, tăng cường khả năng tài chính.

Một điểm nữa giúp Bảo Bình lọt top chòm sao có tài vận tốt nhất nửa cuối năm 2017 là vận may. Năng lực tuy quan trọng nhưng không gặp thời cũng không phát huy được. May mắn là bạn có thời có thế, hầu như kế hoạch nào đề ra cũng gặp thuận lợi và phát triển hanh thông đúng như dự định.

Cung Bảo Bình. Ảnh minh họa

Cung Bảo Bình. Ảnh minh họa

Thiên Bình

Vốn là chòm sao có hứng thú với việc kiếm tiền nhưng phương hướng nỗ lực của Thiên Bình hoàn toàn khác với những thành viên khác trong vòng tròn hoàng đạo. Người khác chú ý tới học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và kĩ năng còn riêng Bình nhi thì sử dụng quan hệ xã giao một cách khôn khéo, thông minh để thu về tài lộc.
 
Chòm sao phát tài nửa cuối năm 2017 này giỏi nhất là giao tiếp, kết bạn với nhiều người, duy trì sự thân thiện để thu thập thông tin, kết nối khách hàng, đối tác và biết tới những cơ hội đầu tư có một không hai. Nhờ vậy mà lúc nào bạn cũng đi trước một bước, nắm được lĩnh vực tốt, cho lợi nhuận cao.

Bọ Cạp

Cung Bọ Cạp. Ảnh minh họa

Có thể nói để lọt top các chòm sao có tài vận tốt nhất nửa cuối năm 2017, Bọ Cạp đã phải hi sinh rất nhiều vào đầu năm. Bắt đầu từ tháng 8 vận trình mới khởi sắc, những kế hoạch mà bạn đề ra bây giờ mới thực sự thu được kết quả xứng đáng và nhanh chóng mang tới nguồn thu lớn, bù đắp cho những tháng trước.

Ngài ra, phải kể tới vận may của chòm sao này vào cuối năm, bạn được Thần Tài ưu ái, tài chính suôn sẻ một phần do sự dẫn dắt của người khác. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN