Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:52
RSS

Tổng thống Trump kêu gọi cắt giảm xét nghiệm Covid-19 trong khi số ca tăng vọt

Thứ hai, 22/06/2020, 13:58 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi giới chức Mỹ cắt giảm số lượng xét nghiệm Covid-19, trong đó gọi việc kiểm dịch là "con dao hai lưỡi".

Trump kêu gọi cắt giảm xét nghiệm Covid-19 trong khi số ca tăng vọt
Trump kêu gọi cắt giảm xét nghiệm covid-19 trong khi số ca tăng vọt

Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi giới chức Mỹ cắt giảm số lượng xét nghiệm Covid-19, trong đó gọi việc kiểm dịch là "con dao hai lưỡi". Đây là phát biểu của Tổng thống Mỹ rong một cuộc phát biểu trước người ủng hộ của mình vào thứ Bảy vừa qua.

Theo tờ Reuteur, ông Trump cho biết hiện Mỹ đã xét nghiệm thành công cho 25 triệu người, vượt xa khỏi con số tại các quốc gia khác.

"Khi mà số lượng xét nghiệm đã lên tới mức ấy, ta chỉ có thể phát hiện thêm nhiều ca nhiễm hơn trước. Vì thế mà tôi kêu gọi mọi người làm ơn hãy cắt giảm việc xét nghiệm," ông Trump phát biểu trước đám đông người ủng hộ không đeo khẩu trang của mình tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng các động thái hạn chế nhập cảnh từ Trung Quốc và châu Âu của mình đã cứu sống "hàng trăm ngàn sinh mạng." Tuy nhiên, ông Trump cho rằng những hãng truyền thông đang cố gắng không để công chúng nhận thấy "thành tích" này.

Trong khi đó, số liệu của Đại học Johns Hopkins tính đến 7h30 ngày 22/6 cho thấy, trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 305 ca tử vong do Covid-19. Đây là ngày thứ 11 liên tiếp số ca tử vong dưới mức 1.000 người, và là lần thứ 3 dưới mức 400 kể người từ khi đại dịch Covid-19 lên tới đỉnh điểm ở nước này vào giữa tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, với 119.959 ca tử vong trong số 2.278.373 ca mắc bệnh. Trên 20 bang của Mỹ đã chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng cao trở lại, trong bối cảnh tâm dịch đã tiến từ New York và khu vực Đông Bắc về phía Tây Nam.

Đáng chú ý, trong ngày 21/6, bang California ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo Sở Y tế công cộng California, trong 24 giờ qua, bang này phát hiện thêm 4.515 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 173.324 người. Trong 5 ngày trở lại đây, California có trên 20.200 ca mắc mới.

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới tâm lý của người dân. Kết quả cuộc khảo sát của ABC News/Ipsos công bố ngày 21/6 cho thấy gần 60% số người được hỏi không đồng tình với cách ứng phó của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với đại dịch.

Tỷ lệ này không thay đổi so với kết quả khảo sát công bố hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ cách ứng phó của Tổng thống Trump tăng nhẹ lên 41%, từ mức 39% trước đó. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 17-19/6, với sự tham gia của 727 người trên 18 tuổi.

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.