Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh IT
Các quan chức Nga và Mỹ đã gặp nhau tại Saudi Arabia vào ngày 18/2 để đàm phán sơ bộ về việc chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đồng thời khôi phục quan hệ song phương.
Trong khi đó, các quan chức Nga đã nhiều lần đưa ra tối hậu thư cho Ukraine thay vì nhượng bộ để đàm phán.
Bloomberg dẫn lời những người hiểu rõ vấn đề này đưa tin, Nga sẵn sàng chấp nhận hòa bình tạm thời ở Ukraine nếu nhận thấy có tiến triển để hướng tới kế hoạch hòa bình cuối cùng.
Điện Kremlin được cho là đã nhấn mạnh rằng, việc tổ chức một sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Ukraine cần được đưa vào khuôn khổ đàm phán. Vấn đề này bao gồm việc quyết định những quốc gia nào sẽ tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình, một quan chức hiểu biết về chủ đề này nói với Bloomberg.
Hai người hiểu biết về vấn đề này nói với Blooomberg rằng, để chấm dứt giao tranh vũ trang, cần phải hiểu rõ về kế hoạch hòa bình cuối cùng, cấu trúc và các nguyên tắc của nó.
Trước đó, vào ngày 4/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề xuất một lệnh ngừng bắn trên không và trên biển cũng như trả tự do cho tù binh chiến tranh (POW) như một bước đầu tiên để thiết lập hòa bình.
Hôm 6/3 Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn công khai tuyên bố rằng, nước này sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình lâu dài và sẽ không rút khỏi những vùng lãnh thổ đã giành được quyền kiểm soát ở Ukraine.
"Chúng ta phải tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình phù hợp và phải đảm bảo an ninh lâu dài cho nước Nga", ông Putin cho biết trong bài phát biểu tại cuộc họp với các thành viên của Quỹ Bảo vệ Tổ quốc hôm 6/3.
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, ông không có ý định rút quân đội khỏi các vùng lãnh thổ Nga đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine. Tính đến hiện tại, Moscow đang kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, tương đương khoảng 113.000km2.
Các quan chức Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ gặp nhau tại Saudi Arabia trong những ngày tới sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa ông Zelensky và ông Trump vào ngày 28/2, rồi sau đó kết thúc bằng một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo.
Mặt khác, vào ngày 7/3, ông Trump cho biết ông đang cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt và thuế quan toàn diện đối với Nga cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn và kế hoạch hòa bình.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Ukraine khó thuyết phục hơn so với Nga, mặc dù thừa nhận Nga đang nắm tất cả các quân bài so với Ukraine".