Thứ năm, 28/03/2024 | 09:45
RSS

Tổng thống Assad tin vào chiến thắng rất gần của quân đội Syria

Thứ năm, 02/08/2018, 07:17 (GMT+7)

Nhân dịp ngày thành lập Quân đội Ả Rập Syria (SAA), Tổng thống Syria đã có bài phát biểu khích lệ binh sĩ và tin vào chiến thắng rất gần của quân đội Syria.

Theo báo Ngày nay dẫn nguồn từ Sputnik, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã có bài phát biểu tại thủ đô Damascus trước quân đội nước này, nhân dịp ngày thành lập Quân đội Ả Rập Syria (SAA) vào ngày 1/8/1945.

Nói chuyện với một đám đông binh lính, Tổng thống Assad bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách chúc mừng quân đội Syria về chiến thắng trên khắp Syria.

"Nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ 73, tôi chúc mừng các anh đã đi từ thành tựu này tới thành tựu khác và từ chiến thắng này tới chiến thắng khác khi đối mặt với hệ thống chủ nghĩa khủng bố và những kẻ ủng hộ chúng trong khu vực và quốc tế", ông Assad bắt đầu bài phát biểu.

Tổng thống Assad tin vào chiến thắng rất gần của quân đội Syria
Tổng thống Assad trong một cuộc gặp với binh sĩ. Ảnh: Al-Masdar News

"Lực lượng vũ trang anh hùng của chúng ta, các anh đã chứng minh cho toàn thế giới trong 7 năm qua rằng mình là một ví dụ tiêu biểu để noi theo trong chủ nghĩa dân tộc và hy sinh, các anh là những pháo đài khi đối mặt với khủng bố", ông Assad nói.

"Sự hy sinh và chủ nghĩa anh hùng của các anh cho phép chúng ta đạt được sự an toàn và ổn định trong hầu hết các khu vực và đã làm suy yếu âm mưu của người Mỹ-Do Thái nhắm vào tất cả mà không hề có ngoại lệ.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết vào đầu năm 2017, lực lượng quân đội Chính phủ Syria chỉ kiểm soát được 17% tổng diện tích lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên, sau nhiều chiến dịch thành công đánh bật lực lượng nổi dậy khỏi các cứ điểm của chúng, Quân đội Syria đã giành lại được 2/3 lãnh thổ quốc gia Trung Đông này.

Quân đội Syria giành được nhiều bước tiến nhờ hỗ trợ từ không quân Nga, cố vấn quân sự Iran và chiến binh từ Lebanon, Iran, Iraq và Afghanistan. Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), riêng trong năm nay quân đội Chính phủ Syria đã đánh bại lực lượng nổi dậy khỏi các thành phố ở Homs và Damascus.

Ở thời điểm hiện tại, quân Chính phủ Syria đang hướng đến phần lãnh thổ do phiến quân và lực lượng nổi dậy chiếm giữ ở phía Nam, nơi cuộc nổi loạn chống chính quyền Tổng thống Assad bùng phát từ năm 2011, báo tin tức cho hay. 


Xem thêm: 13 xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân vụ tai nạn xe rước dâu về quê nhà

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN