Thứ bảy, 27/04/2024 | 23:36
RSS

Hòa Bình: Thêm nhiều ngôi nhà đổ nghiêng nguy cơ rơi xuống sông Đà

Thứ năm, 02/08/2018, 06:45 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục nhiều ngày qua, đoạn đường liên xã đi qua thôn Máy Giấy (xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) bị sụt lún nghiêm trọng, nhiều nhà dân bị nứt toác, đổ nghiêng về phía dòng sông Đà.

Vào tối ngày 30/7, tại tổ 25 và 26 phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 6 ngôi nhà kiên cố bị nứt gãy và trôi tuột xuống sông Đà, 23 ngôi nhà khác bị nứt lún và nghiêng dần xuống sông chảy xiết. Đây là những hộ dân sống ven Quốc lộ 6, tuyến đường huyết mạch nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại hiện trường trưa ngày 1/8, hàng chục hộ dân hiện vẫn đang trở về nhà để di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà. Nhiều nhà đã dựng lều bạt ở tạm ngay ven Quốc lộ 6, nhiều đồ đạc của người dân cũng được tập kết dọc tuyến đường này.

Hòa Bình: Nhiều ngôi nhà nứt vỡ, đổ nghiêng về phía dòng sông Đà cuồn cuộn
6 ngôi nhà bị sạt lở xuống sông Đà. Ảnh: Báo Hòa Bình

Nhiều người dân vẫn đi về nhà cũ, nhưng không dám vào nhà vị sợ sập xuống sông bất cứ lúc nào. Hàng loạt đồ đạc, tài sản trị giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng của nhiều người dân vẫn đang còn nằm phía trong những ngôi nhà dọa sập.

Không chỉ ở Đồng Tiến, nhiều nhà dân ở xã Dân Hạ (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) bị nứt toác, đổ nghiêng về phía dòng sông Đà, các hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Theo ông Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã, thôn Máy Giấy có 8 hộ với 24 nhân khẩu bị ảnh hưởng, nhà cửa bị hư hỏng nghiêm trọng. Đến ngày 8/8, xã sẽ di dời toàn bộ các hộ dân đến nơi an toàn và triển khai chính sách giúp người dân ổn định cuộc sống, Vietnamnet cho hay.

Hòa Bình: Nhiều ngôi nhà nứt vỡ, đổ nghiêng về phía dòng sông Đà cuồn cuộn
Một ngôi nhà ở thôn Máy Giấy nứt toác. Ảnh: Vietnamnet

Thôn Máy Giấy nằm quay lưng về phía sông Đà, các hộ dân định cư ở đây từ những năm 1970. Nhà cửa đều được xây dựng bê tông kiên cố, đổ móng vững chắc, nhưng bây giờ kết cấu trong nhà đều bị biến dạng. Các bức vách, bậc thềm, sân phơi đều xuất hiện các vết nứt kéo dài, rộng khoảng 2-3cm, thậm chí có nhà vết nứt mở rộng khoảng 10cm. 

Trên tuyến đường nhựa liên xã, vết nứt, sụt lún kéo dài khoảng 100m, đường lún xuống so với ban đầu khoảng 30cm. Lực lượng chức năng phải lập chốt, đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở hai đầu đường, không cho người dân qua lại. 


Xem thêm: Hơn 6000 người phải sơ tán vì mực nước sông Bùi vượt báo động 3

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN