Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:15
RSS

Mẹ kiên trì áp dụng bài thuốc này, con không cần dùng kháng sinh, ăn ngoan mau lớn

Thứ bảy, 11/02/2017, 09:50 (GMT+7)

Từ xa xưa, trong dân gian đã lưu truyền bài thuốc có tác dụng chữa những bệnh ốm vặt của trẻ nhỏ cực kỳ hiệu nghiệm mà không cần dùng đến kháng sinh.

Chuối tiêu xanh giúp chữa đi ngoài cho trẻ

Mẹ gọt mỏng lớp vỏ xanh bên ngoài, để lại lớp vỏ xanh bên trong, xay nhuyễn trộn với cháo rồi nấu chín cho bé ăn trong 3 ngày.

Lá mơ chống tiêu chảy hiệu quả, an toàn

Mẹ lấy 10 lá mơ tam thể giã nhuyễn, vắt lấy vài giọt nước đem hấp nồi cơm, bỏ thêm vài hạt muối tinh rồi cho bé dùng.

Gạo lứt trị chứng ọc sữa ở bé

Lấy 7 hạt gạo lứt (đối với bé trai), 9 hạt gạo lứt (đối với bé gái), đốt hay rang cháy bỏ vào nửa tách nước ấm và nửa chén sữa, sắc còn phân nửa. Cho uống vài lần sẽ hết chứng trẻ ọc sữa.

Lá trầu không trị hăm da

Mẹ lấy khoảng 3 – 4 lá rửa sạch, sau đó đun sôi nguội. Dùng khăn giặt ướt bằng nước trầu không để nguội, nhẹ nhàng thấm lên vùng da bị hăm của bé.

Rau ngót trị nhiệt

Mẹ tước lá rau ngót tươi, rửa sạch, sau đó mang giã nát, ép lấy nước cốt, hòa với ít mật ong bôi vào chỗ nhiệt.

Lá mã đề

Mẹ dùng một ít lá mã đề tươi rửa sạch, ngâm qua nước muối để ráo rồi vò nát. Sau đó thoa nhẹ lên da bé trị rôm sảy, mụn nhọt.

Cỏ sữa trị hăm da

Mẹ lấy khoảng 5 đến 7 cây cỏ sữa rửa sạch, giã nát cho vào nước đun sôi lấy nước bôi vào chỗ bị hăm da.

Cỏ roi ngựa trị hăm da

Mẹ rửa sạch sao khô rồi cho vào nước sôi hãm trong 10 đến 15 phút rồi lấy miếng bông mềm thấm nước cỏ roi ngựa chấm vào các vết hăm cho bé, để tự khô.

Lá khế trị hăm da

Lấy 5 lá khế rửa sạch, vảy khô, giã nát cùng chút muối, cho thêm nước sôi để nguội rồi chắt lấy nước. Lấy mảnh vải sạch mềm, giặt trong chậu nước lá khế để nguội, vắt khô và thấm vào vùng hăm của bé.

Gạo + cà rốt chữa tiêu chảy

Gạo và cà rốt làm theo công thức thái cà rốt nhỏ, rồi rang gạo lên rồi cho thêm nước chút muối trắng. Đun hỗn hợp lấy nước uống chữa tiêu chảy cho bé.

Búp cây ổi chữa tiêu chảy

15 búp ổi non rửa sạch ngâm nước muối khoảng 10 – 15 phút. Sau đó, cho lá ổi vào nấu với 1,5 chén nước, đun sôi khoảng 30 phút rồi nêm một chút muối. Cuối cùng, lọc lấy nước cho bé uống.

Cháo lá dâu + tía tô trị nóng sốt

Hãy lấy một nắm gạo tẻ, một nắm đậu xanh nấu cháo.

Khi cháo nhừ, lấy một nắm lá dâu, một nắm nhỏ lá tía tô, rửa sạch, vảy cho hết nước, thái thật nhỏ sợi cho vào nồi cháo, để sôi khoảng chừng 5 – 10 phút, nêm nếm vừa dùng.

Múc cháo ra, để cho nguội hẳn mới cho trẻ ăn. Đây là một trong những phương thuốc trị sốt cho trẻ rất nhiều.

An Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus