Thứ bảy, 07/09/2024 | 06:29
RSS

Tổng hợp nguyên nhân gây chướng bụng buồn nôn chóng mặt

Thứ bảy, 07/09/2024, 06:29 (GMT+7)

Chướng bụng buồn nôn chóng mặt không chỉ gây khó chịu mà còn khiến người bệnh lo lắng. Xác định được nguyên nhân sẽ tìm ra giải pháp điều trị bệnh hiệu quả.

Chướng bụng buồn nôn chóng mặt khiến nhiều người lo lắng

MỤC LỤC
Chướng bụng buồn nôn chóng mặt là như thế nào?
Nguyên nhân gây ra chướng bụng buồn nôn chóng mặt
Điều trị chướng bụng buồn nôn chóng mặt như thế nào?
Giảm chướng bụng buồn nôn chóng mặt do bệnh đại tràng với thuốc Đại tràng Đông y

Chướng bụng buồn nôn chóng mặt là như thế nào?

Chướng bụng, buồn nôn, chóng mặt là 3 triệu chứng phổ biến, gặp phải rất nhiều trong đời sống
 
Chúng có thể xuất hiện đơn độc, xuất hiện 2 trong 3 triệu chứng nhưng rất hiếm khi xuất hiện đồng thời cả 3 tình trạng trên.

Chướng bụng buồn nôn

Chướng bụng hay đầy bụng là tình trạng ứ đọng hơi, thức ăn và dịch bên trong ống tiêu hóa hoặc khoang bụng. Điều này khiến bụng trở nên căng và phình lên gây tức bụng và khó chịu. 

Khi áp lực trong dạ dày tăng quá mức, sẽ tạo thành phản xạ buồn nôn và nôn để tổng thức ăn trong dạ dày ra ngoài, giảm tình trạng đầy chướng và căng tức.

Vì vậy, chướng bụng kéo dài thường xuyên đi kèm với buồn nôn, chán ăn, ăn không ngon miệng. 

Chóng mặt là cảm giác bản thân hoặc môi trường xung quanh chuyển động trong khi không có chuyển động bên ngoài. Người bệnh thường cảm thấy xung quanh đổ nghiêng hoặc xoay tròn, mất thăng bằng thậm chí té ngã, kèm theo triệu chứng khác như buồn nôn nhưng hiếm khi nôn, hoa mắt, mất tầm nhìn, đau đầu... 

Khi nào chướng bụng gây chóng mặt 

Khi đầy hơi và chướng bụng xảy ra, chúng có thể gây áp lực lên cơ hoành, là cơ ngăn cách khoang ngực và khoang bụng. 

Áp lực này gây ra tình trạng khó thở, tăng nhu cầu hô hấp, thở quá mức có thể dẫn tới tình trạng chóng mặt.

Ngoài ra, chướng bụng khó tiêu nếu đi kèm theo táo bón, sẽ khiến độc tố bị tích tụ lại trong cơ thể, cũng có thể là lý do khởi phát tình trạng chóng mặt và các triệu chứng khác.

Các triệu chứng này có thể chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, thuyên giảm sau khi nghỉ ngơi nhưng cũng có thể kéo dài trong nhiều ngày, có xu hướng không cải thiện thậm chí trầm trọng hơn.

Chóng mặt khiến bệnh nhân không thể đứng dậy đi lại trong khi chướng bụng, buồn nôn có thể gây tình trạng chán ăn, suy dinh dưỡng. 

Chúng gây những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thể trạng, công việc và tinh thần của người bệnh.

Nguyên nhân gây ra chướng bụng buồn nôn chóng mặt

Chướng bụng, buồn nôn, chóng mặt có thể là triệu chứng của một trong những nguyên nhân phổ biến sau:

Dấu hiệu ốm nghén khi mang thai

Ốm nghén là một trong những dấu hiệu và triệu chứng cơ bản của thai kỳ, thường bắt đầu khoảng tuần thứ 6. 

Mỗi phụ nữ có thời gian ốm nghén khác nhau, trung bình giai đoạn này sẽ kéo dài trong 2 tới 8 tuần. Nhiều người có thể gặp phải nôn nghén trong gần như toàn bộ thời gian mang thai.

Các triệu chứng ốm nghén bao gồm: buồn nôn và/hoặc nôn, chán ăn, chướng bụng, đầy hơi, kèm theo đau đầu và chóng mặt. Chúng thường xảy ra vào buổi sáng nhưng cũng có thể kéo dài suốt cả ngày.

Các dấu hiệu mang thai bao gồm nôn nghén, đầy hơi, chóng mặt như say xe

Viêm dạ dày ruột

Viêm dạ dày ruột còn gọi là cúm dạ dày, là tình trạng nhiễm trùng niêm mạc ruột do nhiễm các loại virus, vi khuẩn gây bệnh. Đây là một trong những bệnh tiêu hóa rất thường gặp và lây truyền chủ yếu qua đường phân - miệng.

Nhiễm trùng dẫn tới việc xuất hiện một loạt các triệu chứng chán ăn, nôn ói, buồn nôn, tiêu chảy và cũng có thể gây khó chịu vùng bụng, chướng bụng. 

Nếu tình trạng này kéo dài, nó kể dẫn tới các vấn đề toàn thân khác như đau đầu, chóng mặt, cơ thể mệt mỏi, mất sức lực, hoa mắt, chóng mặt.

Hội chứng ruột kích thích (IBS)

Hội chứng ruột kích thích là một rối loạn tiêu hoá chức năng đặc trưng bởi triệu chứng đau bụng và thay đổi thói quen đi đại tiện. 

Nguyên nhân chính là do rối loạn tương tác ruột - não, không tìm thấy tổn thương thực thể trên đường tiêu hóa. 

Những cơn đau bụng xảy ra với tần suất ít nhất một ngày mỗi tuần, kéo dài trong vòng ba tháng. Bên cạnh đau bụng, người bệnh có thể có các triệu chứng khác như: Bụng đầy hơi, cảm giác nặng bụng, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn và nôn.

Ngộ độc thực phẩm 

Ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi vô tình ăn hay uống phải thực phẩm bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc, thức ăn có chứa chất gây ra ngộ độc, thức ăn bị ôi thiu…

Thông thường các triệu chứng ngộ độc cấp tính xuất hiện đột ngột và rầm rộ, bao gồm đau bụng, buồn nôn và nôn mửa, tiêu chảy, sốt, choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi, chướng bụng và chán ăn. 

Chúng có thể xuất hiện nay sau khi ăn vài phút, vài giờ nhưng cũng có thể sau vài ngày kể từ khi tiếp xúc với nguồn gây ngộ độc. 

Triệu chứng phổ biến của ngộ độc thực phẩm

Do thói quen ăn uống

Chế độ ăn uống có mối liên quan mật thiết tới các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. 

Ăn quá nhiều chất đạm, bột đường, dầu mỡ, thức ăn không được tiêu hóa hết sẽ dẫn đến tồn đọng trong ống tiêu hóa, ăn nhiều đồ cay nóng, cà phê, uống nhiều rượu bia, sử dụng chất kích thích.

Thói quen ăn uống sinh hoạt như ăn quá nhanh, nhai không kỹ, ăn không đúng bữa, bỏ bữa, nằm ngay sau ăn hoặc xem tivi, điện thoại, đọc báo trong khi ăn có thể gây hại cho thống tiêu hóa. 

Dạ dày quá tải khiến quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng bị trì trệ. Thức ăn chưa kịp tiêu hóa ứ đọng lại trong ống tiêu hóa, gây tình trạng đầy bụng, chướng bụng, kích thích đôi khi dẫn đến buồn nôn, nôn, chóng mặt, đau đầu. 

Tác dụng phụ của thuốc

Các thuốc kháng sinh thường vô tình tiêu diệt cả các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, dẫn tới mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. 

Loạn khuẩn đường ruột là nguyên nhân chính dẫn tới rối loạn tiêu hóa, với các dấu hiệu đầy bụng khó tiêu, chướng bụng, tiêu chảy, có thể kèm theo cả buồn nôn và nôn. 

Bệnh đại tràng

Bệnh đại tràng đặc biệt là viêm đại tràng, có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu, bao gồm đau bụng, buồn nôn và chóng mặt. Những triệu chứng này xuất phát từ các vấn đề khác nhau liên quan đến đại tràng và hệ tiêu hóa.

Cơn đau âm ỉ hoặc quặn thắt, thường đi kèm với cảm giác đầy bụng, chướng bụng.

Do sự kích thích của niêm mạc đại tràng bị viêm hoặc sự ứ đọng của thức ăn trong ruột do rối loạn chức năng tiêu hóa, dẫn đến buồn nôn.

Bệnh đại tràng thường gây tiêu chảy, dẫn đến mất nước và chất điện giải. Điều này sẽ gây chóng mặt.

Ngoài ra, mất máu do viêm đại tràng cũng gây chóng mặt.

Điều trị chướng bụng buồn nôn chóng mặt như thế nào?

Việc điều trị chướng bụng buồn nôn chóng mặt bao giờ cũng bao gồm điều trị triệu chứng hiện có đồng thời giải quyết nguyên nhân gây ra bệnh và thực hiện các biện pháp chăm sóc hỗ trợ.

Điều trị bằng thuốc

Tùy vào triệu chứng và bệnh lý cụ thể, bệnh nhân sẽ được chỉ định với các thuốc phù hợp.

Một số nhóm thuốc có thể có ích trong trường hợp này là:

Thuốc giảm đau, kháng viêm: trong các trường hợp bệnh nhân có tình trạng chướng bụng, buồn nôn kèm theo cơn đau bụng dữ dội.
Thuốc kháng sinh được dùng trong các trường hợp rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm.
Các thuốc giảm chóng mặt, buồn nôn giúp cải thiện cơn chóng mặt, nôn nao khó chịu cho người bệnh.
Bệnh lý dạ dày có thể được điều trị với các thuốc trung hòa acid, thuốc ức chế bơm proton hay các antacid.
Nếu nguyên nhân là do rối loạn và suy giảm chức năng gan, các thuốc bổ gan, hạ men gan,... sẽ được kê.

Phẫu thuật và can thiệp ngoại khoa

Trường hợp ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng có thể cần phải gây nôn bắt buộc hoặc tiến hành rửa dạ dày để loại bỏ tác nhân gây ngộ độc ra khỏi đường tiêu hóa.

Nếu bệnh nhân có dấu hiệu mất nước, mất điện giải do tiêu chảy hay nôn quá nhiều, suy dinh dưỡng do vấn đề tiêu hóa lâu ngày, cần truyền phục bồi nước, điện giải hoặc đạm thích hợp.

Các biện pháp chăm sóc tại nhà

Nếu nguyên nhân gây chướng bụng, chóng mặt, buồn nôn không phải bệnh lý nghiêm trọng, một số các biện pháp sau đây có thể được áp dụng tại nhà để cải thiện tình trạng khó chịu nhanh chóng.

Massage bụng:

Xoa bụng cùng chiều kim đồng hồ giúp thư giãn dạ dày và giảm sự tích tụ khí cũng như chất lỏng, tăng nhu động ruột. Ấn nhè nhẹ và massage tròn quanh rốn theo cùng chiều kim cho đến khi ợ hơi, sẽ giúp thức ăn được tiêu hóa nhanh hơn và giảm tình trạng chướng bụng buồn nôn chóng mặt.

Cách massage bụng giảm đầy hơi, buồn nôn, chóng mặt

Uống trà hoa cúc:

Hoạt chất có trong trà hoa cúc có tác dụng chống viêm tự nhiên, có tác dụng giảm hơi, hỗ trợ vận chuyển thức ăn trong hệ tiêu hóa nhanh và dễ dàng hơn.

Sữa chua:

Trong sữa chua có chứa vi khuẩn lên men lactic, là một thành phần lợi khuẩn cần thiết cho quá trình tiêu hóa, cải thiện và kích thích quá trình tiêu hóa, cải thiện chứng đầy hơi, khó tiêu.

Giảm chướng bụng buồn nôn chóng mặt do bệnh đại tràng với thuốc Đại tràng Đông y

Viêm đại tràng là một trong những nguyên nhân thường gặp gây chướng bụng, buồn nôn, chóng mặt kéo dài.

Theo Đông y, bệnh đại tràng thuộc phạm vi các chứng Phúc thống, nguyên nhân hình thành thường do ngoại cảm lục dâm làm tổn thương tỳ vị, mở đường cho vi khuẩn tấn công vào cơ thể. 

Trong đó các vị thuốc quen thuộc như Bạch thược, Bạch truật, Hậu phác, Hoàng liên, Hoài sơn, Mộc hương, Đương quy, Cam thảo... thường được phối theo đúng nguyên tắc dùng thuốc của y học cổ truyền, là phương pháp điều trị bệnh đại tràng nhờ tác dụng hành khí, hoà vị, giáng nghịch, chỉ thống. 

Nhờ tác dụng 4 trong 1, bài thuốc thường được dùng trong các trường hợp viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống…

Hiện nay, bài thuốc đã được chuyển giao sản xuất tại nhà máy chuẩn GMP-WHO, tạo nên Thuốc Đại Tràng dạng viên nén tiện dụng.

Thuốc Đại Tràng dạng viên nén hiện có bán ở hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc, người bệnh đại tràng có thể tham khảo sử dụng.

Sản xuất từ thảo dược, tại nhà máy chuẩn GMP-WHO, thuốc ĐẠI TRÀNG NHẤT NHẤT

Thành phần (cho 1 viên nén bao phim):
Cao khô hỗn hợp dược liệu 337,5mg tương đương với: Hoạt thạch (Talcum) 75mg, Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae) 450mg, Bạch truật (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 450mg, Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 225mg, Hậu phác (Cortex Magnoliae officinalis) 300mg, Hoàng liên (Rhizoma Coptidis) 675mg, Mộc hương (Radix Saussureae lappae) 600mg, Ngũ bội tử (Galla chinensis) 450mg, Xa tiền tử (Semen Plantaginis) 225mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.

Tác dụng - Chỉ định:
Tác dụng:  Hành khí, hoà vị, giáng nghịch, chỉ thống.
Chỉ định: Trị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống.

Liều dùng - Cách dùng: Nên uống vào lúc đói
Trẻ em 3 - 15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên
Từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên
Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai.
 
Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc: 20/2022/XNQC/YDCT ngày 10/10/2022
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

 

DS Thu Hà
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại