Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:01
RSS

Tổng cục TDTT lý giải việc trao HCLĐ cho Tiến Dũng, Quang Hải

Thứ tư, 31/01/2018, 12:32 (GMT+7)

Nhiều ý kiến trái chiều của người hâm mộ được đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua xoay quanh việc khen thưởng Huân chương Lao động cho các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt và động viên đội tuyển U23 quốc gia vừa hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc tại VCK Giải Vô địch U23 châu Á, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thừa ủy nhiệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển U23 Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho HLV Park Hang Seo thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và 31 Bằng khen Chính phủ cho các thành viên còn lại của đội tuyển.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao HCLĐ hạng Ba cho HLV Park Hang Seo và hai cầu thủ

Việc khen thưởng này làm dấy lên nhiều luồng dư luận khi không ít người cho rằng thành tích của đội tuyển U23 là công sức của cả một tập thể, do đó cần công bằng, tránh tạo ra thái độ "bằng mặt, không bằng lòng" nơi các thành viên đội bóng.

Giữa lúc tinh thần bóng đá đang lên cao, không nên để cầu thủ đang từ chỗ yêu thương, quý mến nhau quay sang ganh tị, mất đoàn kết. Đó là chưa kể đây là lứa cầu thủ có tương lai đầy hứa hẹn, chắc chắn sẽ còn được triệu tập làm nhiệm vụ quốc gia cùng nhau trong nhiều giải đấu lớn.


Đội trưởng Lương Xuân Trường đại diện tuyển U23 nhận HCLĐ hạng Nhất (phải)

Về vấn đề này, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa -Thể thao-Du lịch), cho biết: "Việc đề xuất khen thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam đã đạt được nhất trí cao từ lãnh đạo Tổng cục.

Với thành tích giành ngôi á quân giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã được thống nhất đề nghị lên Chủ tịch nước khen thưởng chung với hình thức Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó là sự vinh danh kịp thời, động viên được nỗ lực của tập thể đội bóng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để mang vinh quang về cho bóng đá và thể thao Việt Nam".


HLV Park Hang Seo đưa U23 Việt Nam đến ngôi á quân trẻ châu lục

Bà Lê Thị Hoàng Yến cũng phân tích thêm: "HLV Park Hang Seo thì không cần bàn vì những gì ông mang lại cho bóng đá Việt Nam thực sự tuyệt vời, lần đầu tiên đưa một đội tuyển bóng đá của chúng ta vào đến trận chung kết giải đấu cấp châu lục lứa tuổi của mình.

Riêng với thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải, màn trình diễn của hai cầu thủ này thực sự ấn tượng, có ý nghĩa động viên tinh thần toàn đội bóng, tạo hiệu ứng lan tỏa trong đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Tiến Dũng khẳng định được chuyên môn trong vai trò "người gác đền", đặc biệt cản được đến 3 cú sút phạt 11 mét ở hai loạt đá luân lưu tại tứ kết và bán kết, góp công quan trọng đưa tuyển U23 Việt Nam vào đến trận đấu cuối cùng của giải. Với Quang Hải, hẳn cũng không cần phải nói nhiều về những bàn thắng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của anh.

Riêng màn trình diễn xuất sắc ở bán kết với một "cú đúp", nhất là bàn gỡ 2-2 ở những phút cuối cùng giờ đấu chính thức, đã quá đủ để chúng ta ghi nhận công sức của Quang Hải. Trong nhiều cuộc bình bầu hoặc khi phải chọn lựa những nhân vật xuất sắc của trận đấu hoặc giải đấu, đã có các giải thưởng MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) hoặc Quả bóng vàng, Quả bóng bạc… Vì thế, việc Bùi Tiến Dũng và Quang Hải được vinh danh bằng Huân chương Lao động hạng Ba là thuyết phục".


Nguyễn Quang Hải tỏa sáng ở vòng chung kết U23 châu Á

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT khẳng định: "Chúng tôi không quên vai trò và nỗ lực của mọi thành viên còn lại, nhất là ở một môn thi có tính tập thể cực cao như bóng đá, nên cả đội tuyển U23 xứng đáng nhận Huân chương Lao động hạng Nhất còn 31 thành viên, gồm cả quan chức, trợ lý HLV, giám đốc kỹ thuật, bác sĩ…, được ghi nhận bằng hình thức Bằng khen Chính phủ. Không bỏ sót ai, không lãng quên người nào và ghi nhận xứng đáng với đóng góp của mỗi cá nhân, tôi tin Tổng cục TDTT đã làm tròn nhiệm vụ tham mưu, đề xuất của mình".   


Theo Người lao động