Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:02
RSS

Toàn cầu ghi nhận hơn 1 triệu người nhiễm Covid-19

Thứ sáu, 03/04/2020, 06:48 (GMT+7)

Số người mắc Covid-19 toàn cầu chính thức vượt mốc 1 triệu người, trong đó hơn 50.000 người đã tử vong và con số này tiếp tục tăng nhanh

Tình hình dịch Covid-19 ngày 3/4,

Ảnh minh họa

Dân trí dẫn nguồn tin từ Reuters cho biết, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins cho biết, tính đến ngày 2/4, số người nhiễm virus corona mới gây dịch viêm phổi cấp Covid-19 đã vượt 1 triệu người. Trong đó, Mỹ hiện có nhiều người mắc Covid-19 nhất, chiếm hơn 1/5 của thế giới với khoảng 240.000 ca. Tiếp đến là Italia và Tây Ban Nha với mỗi nước đều ghi nhận hơn 100.000 ca.

Hiện Italia là nước có nhiều người tử vong vì Covid-19 nhất với gần 14.000 người, theo sau là Tây Ban Nha hơn 10.000 người, Mỹ gần 6.000 người.

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái, đến nay đã lan ra hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Covid-19 trở thành một trong những cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Đến nay, khoảng 208.000 người đã được chữa khỏi các triệu chứng bệnh, trong đó Trung Quốc chiếm hơn 75.000 người.

Hàng loạt chính phủ trên thế giới đã áp lệnh phong tỏa, đóng cửa các nhà máy, các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, yêu cầu hàng tỷ người ở trong nhà, hạn chế đi lại. Các nước cũng tung ra các gói cứu trợ chưa từng có nhằm đối phó với Covid-19, trong đó, Mỹ đã thông qua gói cứu trợ trị giá 2,2 nghìn tỷ USD.

Nguồn tin từ VNE cho biết, Italy ghi nhận thêm 4.668 ca nhiễm và 760 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên 115.242 và 13.915, tiếp tục là vùng dịch chết chóc nhất thế giới.

Tuy nhiên, hai nghiên cứu mới chỉ ra số tử vong thực tế ở Italy cao hơn nhiều số liệu được báo cáo. Theo công ty phân tích dữ liệu InTwig, tại khu vực xung quanh thành phố Bergamo, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì Covid-19, khoảng 4.500 người đã chết trong tháng 3, nhưng chỉ có 2.060 người được thống kê.

Một vấn đề khác là Italy ghi nhận số ca nhiễm nCoV thấp hơn thực tế rất nhiều. Nước này đến nay cho biết đã phát hiện gần 111.000 người nhiễm nCoV, nhưng họ mới chỉ xét nghiệm cho những người có triệu chứng. Các quan chức y tế và chính quyền ước tính số người nhiễm nCoV thực tế ở nước này có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí 6 triệu người.

Tây Ban Nha xác nhận 112.065 người nhiễm và 10.348 người chết do nCoV sau khi ghi nhận thêm 7.947 ca nhiễm và 961 ca tử vong. Đây là mức tăng ca tử vong hàng ngày lớn nhất từng được ghi nhận từ khi dịch bệnh bùng phát tại Tây Ban Nha.

Đức vẫn là vùng dịch lớn thứ ba châu Âu khi ghi nhận thêm 6.813 ca nhiễm và 176 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 84.794 và 1.107. Tỷ lệ tử vong ở Đức khá thấp, chỉ 1,3%, dường như nhờ áp dụng chiến lược xét nghiệm diện rộng. Đức cũng có nhiều giường chăm sóc đặc biệt, cùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe được nhà nước chi trả. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN