Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:08
RSS

Tình tiết mới nhất vụ Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân kinh hoàng

Thứ ba, 07/05/2019, 07:45 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát thông báo đặc điểm nhận dạng 2 đối tượng tạt axit, cắt gân chân Việt kiều Canada.

Đặc điểm nhận dạng 2 đối tượng tạt axit, cắt gân chân Việt kiều Canada
Anh Nghiêm bị tạt axit, cắt gân chân. Ảnh: TN, TQ

Liên quan đến vụ anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada 26 tuổi; quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị tạt axit, cắt gân, ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát thông báo đặc điểm nhận dạng các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội để các tổ chức và người dân biết cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, nếu có thông tin về đối tượng gây án, thông báo ngay về Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Quảng Ngãi theo số điện thoại 0694309474.

Cơ quan CSĐT nhận định đặc điểm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là hai nam thanh niên khoảng từ 20-30 tuổi; cao khoảng 1m60, thể trạng hơi gầy, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jean, nói giọng miền Bắc, điều khiển xe máy loại xe giống Honda Wave, màu sơn xanh, có gắn gió phía trước. Khi gây án, đối tượng dùng một bình thủy tinh đựng axít và một con dao bầu dài khoảng 30cm.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 9/2, anh Võ Duy Nghiêm điều khiển xe mô tô chở chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993, quốc tịch Canada) lưu thông từ nhà ở thôn Tây Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) theo hướng Bắc để cùng gia đình đi ăn tối tại Biển Rạng, thuộc huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam).

Khi anh Nghiêm, chị Trâm đang lưu thông trên đoạn đường Dung Quất – Kỳ Hà (thuộc thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) thì bất ngờ bị hai thanh niên bịt mặt điều khiển xe mô tô đi phía sau tăng tốc vượt lên cầm bình chứa dung dịch axít tạt vào người anh Nghiêm, chị Trâm khiến hai người này ngã xuống đất.

Sau đó, hai nam thanh niên tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào chân anh Nghiêm, rồi nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát. Anh Nghiêm và chị Trâm được gia đình đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, do thương tích nặng nên được đưa sang Thái Lan điều trị.

Ngày 28/2, PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. 

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN