Thứ năm, 25/04/2024 | 22:30
RSS

Tình tiết bất ngờ vụ cô giáo nghi đánh học sinh lớp 1 chấn thương mắt ở Lạng Sơn

Thứ bảy, 20/04/2019, 10:25 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc một giáo viên tiểu học bị gia đình tố dùng thước kẻ đánh khiến cháu bé học lớp 1 bị chấn thương mắt.

Thông tin mới nhất vụ cô giáo nghi đánh học sinh lớp 1 chấn thương mắt ở Lạng SơnCháu bé bị chấn thương mắt nghi do cô giáo dùng thước đánh

Trước đó, trao đổi với PV, anh Đàm Văn Bào (SN 1987, trú tại xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) phản ánh về việc con trai anh là cháu M. (học sinh lớp 1A1 trường Tiểu học xã Thuỵ Hùng) bị cô giáo chủ nhiệm là cô Lê Thị H.H. dùng thước kẻ đánh dẫn đến bị tổn thương nặng vùng mắt.

“Qua nhiều khâu phẫu thuật như vậy nhưng gia đình tôi lo lắng khi được thông báo con mắt phải của con tôi sẽ dần dần teo lại và không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa”, anh Bào chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Thuỵ Hùng xác nhận thông tin về vụ việc em M. bị chấn thương mắt và gia đình cho biết do cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh. “Ngay khi nhận được thông tin phản ánh về vụ việc, Ban giám hiệu trường đã yêu cầu cô H. (giáo viên bị phản ánh dùng thước đánh khiến em M. bị thương) làm bản tường trình lại toàn bộ vụ việc.

Theo nội dung bản tưởng trình, cô H. cho biết trong buổi học ngày 25/1, em M. đang nghịch đồ chơi trong khi đến giờ vào lớp nên cô H. đã dùng tay gạt đồ chơi trên bàn của em M. Theo phản xạ, em M. né người để tránh và va vào thước kẻ dẫn đến bị thương ở mắt”, vị Hiệu trưởng trường Tiểu học Thuỵ Hùng thông tin.

Cũng theo vị này, hiện giờ thông tin phía gia đình phản ánh khác với nội dung giáo viên H. tường trình nên trường đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ việc. Lãnh đạo Công an huyện Cao Lộc cho biết đơn vị vẫn đang trong quá trình điều tra khi có kết luận cuối cùng sẽ thông tin tới báo chí.

Thông tin mới nhất vụ cô giáo nghi đánh học sinh lớp 1 chấn thương mắt ở Lạng Sơn2Cơ quan chức năng làm việc với Ban giám hiệu nhà trường. Ảnh: TL

Theo đó, bản kết luận giám định số 1437 ngày 27/3/2019 của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an cho kết quả thể hiện tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương gây giảm thị lực mắt phải của cháu Đàm Công M. là 18%.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an huyện Cao Lộc đã khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Công an huyện Cao Lộc đã đề nghị Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, VKSND cùng đến hiện trường và thực nghiệm hiện trường mô phỏng lại vụ việc hôm cháu bị tổn thương mắt ở lớp.

Kết quả thực nghiệm hiện trường cho thấy vị trí đứng của cô giáo không thể gây nên thương tích ở mắt phải của cháu như vị trí thương tổn. Cô giáo chỉ dùng thước đánh vào tay nhưng không đánh hay tác động vào phần mặt và đầu của cháu học sinh. 

Từ kết quả trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về việc cô giáo gây thương tích cho học sinh tại Trường Tiểu học xã Thụy Hùng.

Xem thêm:

Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời vì tắm đêm, bác sĩ mách bạn thời gian tắm tốt nhất cho sức khoẻ

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN