Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:05
RSS

Tin tức trong ngày 4/3 mới nhất: Niềm vui của người dân Sơn Lôi (Vĩnh Phúc)

Thứ tư, 04/03/2020, 16:55 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 4/3 mới nhất có những tin nóng đáng chú ý như: Khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN, Diễn tập phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM, Yên Bái nỗ lực khắc phục hậu quả mưa đá...

Khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN tại Đà Nẵng

Tin tức trong ngày 4/3 cho hay: Đây là Hội nghị SOM ASEAN lần thứ 2 trong năm nay. Tại hội nghị, các nước đã trao đổi về tình hình triển khai các kết quả của Hội nghị hẹp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN (từ tháng 1), bước đầu chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 36 và các Hội nghị liên quan, dự kiến sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng từ 8 - 9/4.

Khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN tại Đà Nẵng

Các nước nhất trí về chương trình làm việc của Cấp cao kỷ niệm ASEAN - New Zealand dự kiến sẽ diễn ra ngày 9/4, ngay sau Cấp cao ASEAN 36.

Các nước cũng cho ý kiến về các bước triển khai sáng kiến, ưu tiên do Việt Nam đề xuất trong năm 2020 dưới chủ đề "ASEAN: Gắn kết và chủ động thích ứng".

Tiếp theo hội nghị này, trong các ngày 4 - 6/3 sẽ có Hội nghị SOM ASEAN đặc biệt, Cuộc họp lần thứ 9 Nhóm Công tác chung của Hội đồng Điều phối ASEAN và Hội nghị Tham vấn chung ASEAN.

Niềm vui được trở về cuộc sống thường ngày của người dân Sơn Lôi (Vĩnh Phúc)

Bắt đầu từ 0h ngày 4/3, lệnh cách ly xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã được gỡ bỏ. Người dân không còn bị hạn chế đi lại, trút đi phần nào nỗi lo dịch bệnh.

Niềm vui được trở về cuộc sống thường ngày của người dân Sơn Lôi (Vĩnh Phúc)

Việc đi lại, giao thương ly tại xã Sơn Lôi đã trở lại bình thường. Việc khoanh vùng cách ly 1 địa bàn với hơn 10.000 người để dập dịch đã cho thấy hiệu quả bước đầu của biện pháp quyết liệt này với phương châm 4 tại chỗ.

Nơi đã từng là tâm dịch giờ đây không còn nguồn lây bệnh ra cộng đồng. Sự tin tưởng, ủng hộ, hợp tác của người dân chính là một yếu tố quan trọng để Việt Nam tiếp tục quyết tâm, kiên trì chống dịch như chống giặc.

Diễn tập phòng chống dịch covid-19 tại TP.HCM

Sáng 4/3, tại Sư đoàn 317, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã diễn ra buổi diễn tập phòng Covid-19.

Tình huống giả định là 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở; trong đó có 2 trường hợp nặng trên tổng 550 công dân Việt Nam cách ly.

Ngoài Sư đoàn 317, buổi diễn tập còn diễn ra ở các điểm cầu: Quân khu 7; Bộ Tư lệnh TP.HCM; Bộ Chỉ huy Quân sự 8 tỉnh gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Long An.

Thực hiện diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 giúp các đơn vị thống nhất trình tự, nội dung, phương pháp phòng, chống khi dịch bùng phát ở các cấp độ. Bên cạnh đó, hoạt động còn góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp trong công tác chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch; đánh giá khả năng, nguồn lực phòng, chống dịch để có những phương án kịp thời.

Yên Bái nỗ lực khắc phục hậu quả mưa đá

Tỉnh Yên Bái đã triển khai các biện pháp khắc phục, huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại trong trận giông lốc và mưa đá tối 2/3.

Yên Bái nỗ lực khắc phục hậu quả mưa đá

Thiệt hại do trận giông lốc và mưa đá gây ra ban đầu ước tính khoảng 18 tỷ đồng, với hơn 3.500 ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ hoàn toàn, 146 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 24 công trình trường học và các công trình công cộng bị sập và hỏng, 32 cột điện bị gãy đổ gây mất điện trên diện rộng tại TP Yên Bái.

Đến nay, 70% nhà dân bị tốc mái đã được sửa chữa, những hộ còn lại được bố trí đến nơi an toàn. Chiều 3/3, TP Yên Bái đã được cấp điện trở lại.

Quân Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN