Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:39
RSS

Tin tức trong ngày 15/3 mới nhất: An Giang tạm dừng đón khách quốc tế

Chủ nhật, 15/03/2020, 13:30 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 15/3 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: Vietnam Airlines sẽ vận chuyển hành khách đủ điều kiện xuất nhập cảnh, An Giang tạm dừng đón khách quốc tế...

Vietnam Airlines sẽ vận chuyển hành khách đủ điều kiện xuất nhập cảnh từ châu Âu về Việt Nam

Tin tức trong ngày cho biết từ 15/3, Vietnam Airlines sẽ tiến hành phỏng vấn và đo thân nhiệt bắt buộc để đảm bảo hành khách đủ điều kiện sức khỏe thực hiện chuyến bay về Việt Nam.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ tiến hành phỏng vấn và đo thân nhiệt bắt buộc để đảm bảo hành khách đủ điều kiện sức khỏe thực hiện chuyến bay về Việt Nam. Hành khách sẽ phải đeo khẩu trang, găng tay trong toàn bộ hành trình trên chuyến bay. Hành khách cũng sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe liên tục trên chuyến bay và tiến hành cách ly theo đúng quy định sau khi hạ cánh.

Toàn bộ phi hành đoàn sẽ được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng. Để hạn chế khả năng lây nhiễm, các dịch vụ trên chuyến bay chỉ được phục vụ tối thiểu với nước uống, đồ ăn khô. Các chuyến bay này sẽ được hạ cánh ở sân bay thích hợp tại Việt Nam sau khi Vietnam Airlines làm việc với các cơ quan chức năng.

An Giang tạm dừng đón khách quốc tế

Thông tin từ Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch An Giang, tỉnh sẽ tạm dừng tiếp nhận khách du lịch quốc tế đến tham quan, lưu trú trên địa bàn.

Khách du lịch tham quan rừng tràm Trà Sư (Ảnh: TXVN)

Khách du lịch tham quan rừng tràm Trà Sư (Ảnh: TXVN)

Nhằm ngăn chặn sự bùng phát và lây lan dịch bệnh COVID-19 trên diện rộng, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, ngành du lịch tỉnh An Giang đã yêu cầu các Ban quản lý khu du lịch, điểm du lịch, địa điểm tham quan và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh khẩn trương tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài đến tham quan, du lịch và lưu trú trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 00 giờ ngày 14/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Hiện tỉnh An Giang chưa ghi nhận ca mắc COVID-19, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch An Giang bị ảnh hưởng nặng khi lượng khách trong và ngoài nước đến An Giang giảm mạnh so với thời điểm dịch bệnh chưa xảy ra.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang: Đến hết ngày 12/3, khách du lịch là người nước ngoài còn lưu trú trên địa bàn tỉnh An Giang do Sở quản lý là 137 lượt hành khách. Hiện số người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn tỉnh An Giang là 794 người, đến từ 34 quốc gia.

Từ 16/3, dừng chạy thường nhật một số tàu từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc

Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày mai (16/3) sẽ tạm dừng chạy thường nhật với một số tàu từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc.

Từ 16/3, dừng chạy thường nhật một số tàu từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc

Các đôi tàu QT1/QT2 chặng Hà Nội - Quán Triều (Thái Nguyên), DD5/DD6 chặng Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) và 51501/51502 chặng Yên Viên (Hà Nội) - Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ tạm dừng chạy thường nhật từ ngày 16/3 và chỉ chạy vào Chủ nhật hàng tuần.

Với tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cũng tạm ngừng chạy tàu HP1 (khởi hành từ Hà Nội lúc 6h00 hàng ngày) và tàu LP2 (khởi hành từ Hải Phòng lúc 6h10 hàng ngày). Tàu HP2, LP7 cũng tạm ngừng chạy thường nhật, chỉ chạy vào Thứ 6 và Chủ nhật hàng tuần. Như vậy, trừ Thứ 6 và Chủ nhật, tuyến Hà Nội - Hải Phòng sẽ chỉ còn 1 đôi tàu mỗi ngày thay vì 3 đôi tàu như hiện nay.

TP.HCM: Đảm bảo lương thực cho hơn 1.000 người dân cách ly

Lực lượng chức năng quận 10, TP.HCM đã lập chốt chặn vào chung cư và cung cấp đồ ăn sáng, nước uống, nước sát khuẩn và khẩu trang cho cư dân.

TP.HCM: Đảm bảo lương thực cho hơn 1.000 người dân cách ly

1054 cư dân sống tại chung cư Hòa Bình vừa được cơ quan chức năng cách ly sau khi phát hiện ca nhiễm thứ 48 sống tại đây. (Ảnh: VOV).

Kể từ 22h ngày 14/3, hơn 1.000 cư dân sinh sống tại 4 tòa nhà của chung cư Hòa Bình tại quận 10, TP.HCM đã được cách ly hoàn toàn. Đây là nơi sinh sống của bệnh nhân số 48 dương tính với COVID-19. Để người dân yên tâm cách ly, hiện tại các cư dân đang được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo sát, hỗ trợ.

Các tình nguyện viên từ đoàn thanh niên, hội phụ nữ đã có mặt để hỗ trợ người dân. Những hộ dân không thể tự nấu ăn, sẽ được hỗ trợ các suất ăn 3 bữa.

Tính đến thời điểm này, 20 mẫu xét nghiệm của cư dân tầng 1 là tầng mà bệnh nhân số 48 sinh sống đã âm tính. Sáng nay (15/3), 43 cư dân tại tầng 2 và tầng 3 đã lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến các hộ dân sẽ được cách ly trong 14 ngày. Nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính, có thể lộ trình cách ly sẽ thay đổi, người dân sẽ sớm quay trở lại sinh hoạt thường nhật.

Minh Quang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN