Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:08
RSS

Tin tức thời tiết ngày 8/8/2020: Thủ đô Hà Nội mưa rào và dông rải rác

Thứ sáu, 07/08/2020, 21:17 (GMT+7)

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng mưa, mưa vừa, nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội ngày 8/8/2020

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 8/8/2020

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 8/8/2020

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Dự báo thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 8/8/2020

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tin tức thời tiết ngày 8/8/2020: Mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 8/8/2020

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 8/8/2020

Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 8/8/2020

Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Minh Hồng (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN