Thứ ba, 23/04/2024 | 14:07
RSS

Tin tức thời tiết ngày 1/9/2020: Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Thứ hai, 31/08/2020, 17:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 1/9, Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội ngày 1/9/2020

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 1/9/2020

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái 34-37 độ.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 1/9/2020

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.


Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 1/9/2020

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 1/9/2020

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 1/9/2020

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 1/9/2020

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN