Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:37
RSS

Tin tức thời sự 24h ngày 22/4/2019: 17% học sinh nam hút thuốc trước 10 tuổi

Thứ hai, 22/04/2019, 08:49 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 22/4/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Tình hình cháy rừng diễn biến phức tạp trên cả nước

Ở nhiều khu vực, mức độ cảnh báo cháy lên đến cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Dù đã qua giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhưng ít nhất trong 5 ngày tới, dự báo Tây Bắc Bộ và cả Trung Bộ, Nam Bộ thời tiết vẫn ở ngưỡng nắng nóng. Trên bản đồ cảnh báo cháy rừng, vùng cảnh báo cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm tương ứng màu đỏ, sẽ là các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Chỉ trong 3 ngày qua đã xảy ra tới 9 vụ cháy ở khu vực Tây Bắc, chủ yếu ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái. Để tìm hiểu thêm thông tin về tình hình cháy rừng, phóng viên VTV đã có cuộc nói chuyện với ông Lê Đình Thơm, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

Theo tin tức thời sự 24h cho biết Cục Kiểm lâm, chỉ trong 3 ngày qua, riêng tại khu vực Tây Bắc, số diện tích rừng bị cháy là khoảng 70ha. Tuy diện tích cháy lớn nhưng phần bị thiệt hại chủ yếu là rừng non tái sinh, rừng phục hồi sau nương rẫy và thảm thực vật, thực bì, chưa ảnh hưởng nhiều đến tài nguyên rừng. Tuy nhiên, tình hình nắng nóng vẫn tiếp diễn trong những ngày tới, nguy cơ cháy rừng ở những khu vực này vẫn còn rất cao.

17% học sinh nam hút thuốc trước 10 tuổi

Tình trạng hút thuốc ở thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh ngày càng gia tăng mặc dù tác hại do khói thuốc lá gây ra đã được cảnh báo liên tục.

Tin tức thời sự 24h ngày 22/4/2019: 17% học sinh nam hút thuốc trước 10 tuổi

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại một quán nước, các học sinh còn mặc nguyên đồng phục công khai hút thuốc lá và thuốc lào một cách thành thục. Rất nhiều người lớn đi qua nhưng không ai có ý định ngăn cản. Điểm hút thuốc này chỉ cách ngôi trường các em đang học một đoạn ngắn.

Trong khi đó, cách cổng trường của một trường THPT vài bước chân, một cửa hàng tạp hóa công khai đề biển bán thuốc lá dù quy định đã ghi rõ, các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá không được bán thuốc lá phía ngoài cổng trường học trong phạm vi 100m. Bản thân người bán cũng cho biết không từ chối nếu có trẻ em đến mua thuốc lá.

Theo các nghiên cứu, độ tuổi bắt đầu hút thuốc của thanh niên Việt Nam là khá trẻ, 56% người hút thuốc lá bắt đầu hút trước tuổi 20, tỷ lệ học sinh nam hút thuốc trước 10 tuổi là 17%. Theo các chuyên gia, giá thuốc lá thấp ở Việt Nam cũng là một nguyên nhân khiến học sinh dễ tiếp cận với thuốc lá. Việc mua và sử dụng thuốc lá dễ dàng và không bị cấm đoán là hai nguyên nhân chính khiến các em học sinh dễ dàng tiếp cận với thuốc lá.

Trong khi đó, tác hại của việc hút thuốc lá lên các em lại cao hơn người lớn rất nhiều vì thời gian hút càng dài, lượng nicotin trong thuốc lá dự trữ trong cơ thể càng cao. Bên cạnh đó, ở độ tuổi vị thành niên, cơ thể các em đang phát triển, khả năng chống đỡ tác nhân gây bệnh còn yếu nên nguy cơ gây bệnh cao hơn.

Nguy cơ cháy nổ chực chờ tại các cơ sở phế liệu ở nội đô

Môi trường ô nhiễm, nhếch nhác, nguy cơ cháy nổ luôn chực chờ tại các cơ sở phế liệu ngay giữa lòng thành phố Nha Trang, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

tin tức thời sự 24h hôm nay thứ 2 ngày 22/4/2019

Tại một cơ sở thu mua phế liệu có tiếng là khá bài bản ở thành phố Nha Trang, vừa làm vừa hút thuốc lá, xung quanh những người ở đây là phế liệu, đa phần là phế liệu dễ bắt lửa. Với những dây điện chắp nối, không ai có thể lường trước được điều gì. Phế liệu ngổn ngang và chật kín từ sâu trong kho, tràn ra cả đường phố. Điểm thu mua phế liệu này nằm ngay tại nơi ở của gia đình và giữa khu dân cư đông người thuộc phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang.

Tại thành phố Nha Trang, có không dưới 160 cơ sở phế liệu, riêng khu vực nội thành là 53 cơ sở, trong đó có các cơ sở không đăng ký kinh doanh. Năm 2018, ở thành phố này đã xảy ra các vụ hỏa hoạn tại những điểm thu mua phế liệu. UBND thành phố đã đưa ra chủ trương trước ngày 30/6/2019, các cơ sở phế liệu ở khu vực nội thành phải tự di dời ra ngoại thành và nằm cách khu dân cư 500m.

Tuy nhiên, cuộc sống của hàng trăm con người nương theo phế liệu và không dễ từ bỏ công việc này, đối với việc phải di dời đi nơi khác, họ chưa tìm được vị trí. Vậy là những cơ sở thu mua phế liệu vẫn tồn tại như một thế giới riêng giữa lòng đô thị Nha Trang, góc khuất của thế giới này chính là ẩn họa cháy nổ tại những khu dân cư giữa phố

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN