Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:08
RSS

Tin tức thời sự 24h ngày 14/4: Chó là thú cưng hay hung thần?

Chủ nhật, 14/04/2019, 11:04 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay chủ nhật ngày 14/4/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Ấn tượng màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc chào mừng Lễ hội Đền Hùng

Mỗi tiết mục biểu diễn đều mang những nét đặc sắc riêng có của các vùng miền để lại ấn tượng đẹp trong mắt du khách.

tin tức thời sự 24h

Tối qua (13/4), tại Quảng trường Hùng Vương của tỉnh Phú Thọ đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng của 3 đơn vị nghệ thuật tỉnh Nghệ An, tỉnh Sơn La và TP. Cần Thơ.

Đó là âm hưởng của núi rừng Tây Bắc, là âm hưởng tha thiết, ngọt ngào của đất và người miền Trung; là âm hưởng bình dị của làng quê gắn liền với sông nước miền Tây Nam Bộ qua những tiết mục hoạt cảnh dân ca của đoàn nghệ thuật TP. Cần Thơ. 

Mỗi tiết mục biểu diễn đều mang những nét đặc sắc riêng có của các vùng miền để lại ấn tượng đẹp trong mắt du khách. Đây cũng là tấm lòng thành kính của những người dân các tỉnh thành hướng về tri ân các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ.

Lúc này, chó là thú cưng hay hung thần?

Nhiều gia đình hiện nay, con chó còn được xem như thú cưng nhưng những sự việc gần đây khiến nhiều người cảm thấy bất an với loài động vật này.

chó là bạn hay là hung thần

Trong thời gian gần đây tin tức thời sự 24h được biết, các sự việc liên quan đến chó - loài động vật khá thân thuộc và phổ biến tại Việt Nam đang khiến nhiều người dân cảm thấy bức xức. Đó là câu chuyện về cháu bé ở Hưng Yên bị đàn chó tấn công đến chết mới xảy ra tuần trước. Nỗi đau, sự bức xúc chưa hết thì mới tuần vừa rồi, lại có thêm 1 trường hợp cháu 11 tuổi ở Sơn La bị chó cắn và tử vong vì bệnh dại. Chưa hết, trước đó có 2 bố con ở Hòa Bình cũng tử vong do chó cắn, không tiêm phòng dại. Thật đáng buồn khi phải có người bỏ mạng thì người dân mới bắt đầu soi chiếu lại quy định, luật pháp liên quan...

Đã có những quy định về xử phạt trong lĩnh vực thú ý từ cách đây 2 năm, trong đó đã nêu rõ nếu không rọ mõm chó, không xích giữ, hay không có người dắt khi ra công cộng thì sẽ bị phạt 600 đến 800 nghìn đồng… Quy định là thế nhưng theo khẳng định của lãnh đạo Cục Thú ý do báo Tiền Phong trích dẫn thì đến nay “chưa phạt được ai không rọ mõm chó".

Ngoài ra Ngành thú y cần quản lý chặt chẽ hơn về dịch và tiêm phòng, còn chính quyền địa phương phải có trách nhiệm giám sát đàn chó trên địa bàn, yêu cầu chủ nuôi đăng ký. Ngoài ra nhiều tờ báo cũng trích lời ý kiến luật sư cho rằng động vật cũng cần được đăng ký như ô tô, xe máy, cấp thẻ để quản lý và có thể xử lý chủ sở hữu hoặc người tạm thời sử dụng trong trường hợp có vi phạm.

Nuôi chó mèo là quyền tự do của mỗi người, mỗi gia đình. Thậm chí ở nhiều gia đình hiện nay, con chó giờ không chỉ giữ nhà mà còn là thú cưng nữa. Đáng buồn, đây không phải là những vụ chó nuôi nổi điên cắn người mà gần đây đã xảy ra khá nhiều vụ lẻ tẻ, nhưng ít được mọi người và nhà chức trách quan tâm

Cảnh báo tình trạng trẻ đuối nước ở Đắk Lắk

Theo số liệu từ cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, 3 tháng đầu năm 2019, Đắk Lắk đã có 11 trẻ bị đuối nước.

cảnh báo trẻ đuối nước

Số trẻ em bị tai nạn đuối nước chủ yếu trong độ tuổi từ 2 đến 11 tuổi, hầu hết do tắm sông và rơi xuống hồ tưới tiêu.

Tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước tập trung tại các vùng nông thôn. Các em thiếu sự giám sát của người lớn, không có điều kiện để được học bơi. Hiện vẫn còn nhiều gia đình không san lấp hố tưới tiêu trong vườn sau khi sử dụng, không đậy nắp giếng, bể, vô tình nâng cao rủi ro cho con em

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN