Thứ bảy, 27/04/2024 | 19:14
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 6/6/2020: Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm thi đấu tại Cúp châu Âu

Thứ bảy, 06/06/2020, 06:59 (GMT+7)

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm thi đấu tại Cúp châu Âu; Xác định các cặp đấu ngoại hạng Anh....là những tin tức thể thao nổi bật ngày 6/6/2020.

Xác định các cặp đấu ngoại hạng Anh

Sau thời gian phải tạm hoãn vì đại dịch covid-19 giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ khởi tranh trở lại từ ngày 17 tháng 6.

Theo đó, trận đấu đánh dấu sự quay trở lại của Ngoại hạng Anh sẽ là màn đối đầu giữa Aston Villa và Sheffield United, diễn ra vào rạng sáng thứ Năm ngày 18 tháng 6 (giờ Việt Nam).

Trong khi đó, trận đại chiến đầu tiên sẽ là cuộc đọ sức giữa Man City và Arsenal, diễn ra sau trận đấu trên sân Villa Park đúng 2 giờ đồng hồ. Sau đó 2 ngày, Tottenham sẽ đón tiếp MU trên sân nhà.

Cúp FA cũng đã được lên lịch khởi tranh trở lại. Các trận đấu này sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/6.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm thi đấu tại Cúp châu Âu

Trabzonspor - đội bóng đang đứng số 1 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bị UEFA cấm thi đấu tại cúp châu Âu trong vòng 1 năm.

Cụ thể, hôm thứ tư (3/6) vừa qua, UEFA đã chính thức đưa ra tuyên bố phạt Trabzonspor vì tội vi phạm luật công bằng tài chính.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm thi đấu tại Cúp châu Âu do vi phạm luật
Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm thi đấu tại Cúp châu Âu do vi phạm luật

Trước đó, vào năm 2016, đội bóng này không đáp ứng được các điều kiện về công bằng tài chính với cơ quan bóng đá châu Âu. Hình phạt kể trên được đưa ra sau 1 chuỗi sai phạm của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

VFF lên tiếng trước thông tin Việt Nam đăng cai AFF Cup

Mới đây, một đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên tiếng về cơ hội đăng cai AFF Cup 2020 của Việt Nam: "Cho đến lúc này chúng tôi chưa nhận được thông báo nào của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á về việc thay đổi thể thức thi đấu AFF Cup 2020, trong đó có việc chọn quốc gia đăng cai.

Dù vậy, nếu AFF đổi lại cách tổ chức như cũ, Việt Nam có hy vọng khi đang làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN