Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:32
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 23/6/2020: Jadon Sancho đã chọn MU?

Thứ ba, 23/06/2020, 06:29 (GMT+7)

Jadon Sancho đã chọn MU; CLB Hà Nội gia hạn với Phạm Thành Lương; HLV Shin Tae Yong xuống nước... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 23/6/2020.

Jadon Sancho đã chọn MU

Theo nhà báo người Đức Heiko Wesser, Dortmund để Jadon Sancho dự bị ở trận đấu với RB Leipzig vì cầu thủ này đang muốn gia nhập CLB Man United.

Sancho đã ghi 20 bàn thắng và có 20 kiến tạo cho Dortmund mùa này và được khá nhiều đội bóng lớn theo đổi, trong đó có cả MU của giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Theo giới chuyên môn, Sancho sẽ gia nhập MU trong thời gian tới với mức phí được dự đoán là 100 triệu bảng Anh.

Jadon Sancho đã chọn MU
Jadon Sancho được đồn đoán sẽ về với MU

CLB Hà Nội gia hạn với Phạm Thành Lương

Vào cuối mùa giải năm nay, hợp đồng giữa Thành Lương và Hà Nội FC sẽ chính thức kết thúc, và mới đây đội bóng này đã gia hạn hợp đồng với cựu tuyển thủ quốc gia này.

Được biết, hợp đồng mới giữa Thành Lương và Hà Nội FC sẽ kéo dài thêm 2 năm với mức lương không được tiết lộ. Trong buổi lễ ký kết, cựu tiền vệ của ĐT Việt Nam hạnh phúc chia sẻ: “Tôi sẽ gắn bó với Hà Nội thêm 2 mùa giải. Tôi muốn tiếp tục được chinh phục thêm những danh hiệu cùng đội bóng”.

HLV Shin Tae Yong xuống nước

Những ngày qua, HLV Shin Tae Yong đang mâu thuẫn gay gắt với Liên đoàn bóng Indonesia khi cơ quan này áp đặt chỉ tiêu quá lớn cho ông trong hai năm tới.

Tuy nhiên, mới đây trước thái độ cứng rắn của LĐBĐ Indonesia, dường như HLV Shin Tae Yong đã đành phải chịu nhượng bộ. Trả lời truyền thông, cựu HLV ĐT Hàn Quốc cho biết:

"Đây không phải là mâu thuẫn của tôi với Liên đoàn bóng đá Indonesia, mà chỉ là tranh luận về việc lựa chọn địa điểm tập huấn cho đội U19 Indonesia. Thế nhưng, báo giới Indonesia cứ làm to chuyện, cho rằng tôi đang có mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Indonesia. Dù sao, đó cũng không phải là điều quan trọng nhất ở thời điểm này.

Điều quan trọng là phát triển bóng đá Indonesia để họ đạt được thành tích tốt. Tôi thực sự muốn đưa đội U19 Indonesia sang tập huấn ở Gyeongju, Hàn Quốc. Nhưng bây giờ thì đội tập luyện ở đâu cũng được".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN