Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:41
RSS

Tin tức pháp luật ngày 22/9: Chồng dùng búa sát hại vợ rồi treo cổ tự tử

Thứ ba, 22/09/2020, 16:10 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 3 ngày 22/9: Chồng dùng búa sát hại vợ rồi treo cổ tự tử…

Chồng dùng búa sát hại vợ rồi treo cổ tự tử

Theo Tin tức pháp luật ngày 22/9, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Biên Hòa và công an phường Trảng Dài tiến hành điều tra, xác minh cặp vợ chồng ông Nguyễn Tất Thắng - bà Lê Thị Thử tử vong tại nhà riêng thuộc tổ 10, khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án Ảnh: báo Công an nhân dân

Được biết, vào 18h tối 21/9, sau khi người thân đi làm về do không thấy vợ chồng ông Nguyễn Tất Thắng mở cửa nên đã dùng thang leo vào nhà. Khi vào bên trong thì phát hiện ông Thắng đã tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh. Tiếp tục xuống phòng bếp thì phát hiện thêm bà Lê Thị Thử tử vong ngay giữa nền nhà với nhiều vết chém vào vùng đầu và mặt.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 chiếc búa dính đầy máu và 1 con dao bên cạnh thi thể bà Thử.

Được biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do vợ chồng ông Thắng có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên ông Thắng đã dùng búa và dao sát hại bà Thử rồi treo cổ tự tử. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt trùm đường dây đánh bạc 1.000 tỉ đồng

Ngày 22/9, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tiến Hưng (40 tuổi, ở quận Long Biên, TP Hà Nội) để làm rõ vai trò cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỉ đồng.

Nguyễn Tiến Hưng
Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, qua đấu tranh, cơ quan chức năng đã làm rõ Hưng cùng với một số đối tượng khác đã góp vốn, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến qua mạng Internet. Để tổ chức đánh bạc, Hưng và các đồng phạm đã thuê người xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian giúp các con bạc tạo tài khoản, quản lý tài khoản và rút nạp tiền quy đổi từ điểm game hoặc ngược lại dưới hình thức cược thể thao game casino…

Ngoài ra, có khoảng 6 đối tượng cũng được Hưng thuê để quản lý, điều hành công việc tư vấn chăm sóc các con bạc trực tuyến trên website. Được biết, đường dây đánh bạc này đã được vận hành từ khoảng tháng 2/2019 với tổng số 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

B.B (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN