Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:57
RSS

Tin tức pháp luật 24h ngày 9/4: Lĩnh án 10 năm tù vì tội mua bán người

Thứ ba, 09/04/2019, 15:44 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 9/4: Lĩnh án 10 năm tù vì tội mua bán người; Diễn biến mới vụ 'nhắc vượt đèn đỏ, bị đâm chết'; Khởi tố 7 bị can đánh bạc tại Hà Nam.

Diễn biến mới vụ 'nhắc vượt đèn đỏ, bị đâm chết'

Tin tức pháp luật 24h ngày 9/4, vụ đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua đang được chuyển lên cơ quan điều tra cấp cao hơn để tiếp tục xác minh, làm rõ...

Ngày 9/4, lãnh đạo Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cung cấp cho PV Thanh Niên thông tin diễn biến mới liên quan đến vụ nghi phạm Lê Văn Hoài (16 tuổi, trú KP.1, P.Đông Thanh, TP.Đông Hà) dùng dao bấm đâm chết anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, trú KP.5, P.2, TP.Đông Hà), xảy ra vào ngày 4/4.

Theo đó, sau nhiều ngày tiến hành các bước nghiệp vụ, xét thấy hành vi của Lê Văn Hoài có dấu hiệu của tội “giết người”, có tính chất nghiêm trọng nên Cơ quan CSĐT (Công an TP.Đông Hà) đã chuyển hồ sơ, nghi phạm lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục thụ lý.

Tin tức pháp luật 24h ngày 9/4
Chân dung Lê Văn Hoài. Ảnh: Thanh Niên

Hà Giang: Lĩnh án 10 năm tù vì tội mua bán người

Ngày 7/4, tại huyện Quản Bạ, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã đưa ra xét xử lưu động vụ án Thào Mí Phùa và Tháo Chá Sỳ phạm tội mua bán người.

Theo cáo trạng, xuất phát từ lợi ích cá nhân nên ngày 16/5/2018, Thào Mí Phùa (SN 1983), trú tại thôn Bó Pèng, xã Minh Sơn huyện Bắc Mê cùng với Thào Chá Sỳ (SN 1986), trú tại thôn Súng Lảng, xã Thắng Mố, huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) đã thực hiện hành vi lừa chị Lò Thị Vá (SN 1966), trú tại thôn Sài Giáng Phìn, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ và  chị Vàng Thị Lu, trú cùng thôn đưa đến đường biên giới thuộc xã Bạch Đích, huyện Yên Minh rồi vượt biên sang Trung Quốc bán cho người tên là Lử.

Theo đó, ngay cả các đối tượng Sỳ và Phùa đều  không rõ họ tên đầy đủ và địa chỉ nơi ở của người tên Lử, nhưng bán cho người này được số tiền là 26.000 đồng tiền nhân dân tệ.

Khởi tố 7 bị can đánh bạc tại Hà Nam

Tin tức pháp luật 24h ngày 9/4
Tin tức pháp luật 24h ngày 9/4 là bắt giữ các đối tượng đánh bạc. Ảnh: Công an Hà Nam

Ngày 9/4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Bình Lục đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, ngày 2/4, tại nhà Trần Trọng Tuyến (sinh năm 1978, trú tại thôn 4 xã Bồ Đề, huyện Bình Lục), tổ trinh sát hình sự Công an huyện Bình Lục phát hiện, bắt quả tang 07 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức “chơi liêng".

Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ gần 50 triệu đồng, 07 điện thoại di động, 01 bộ tú lơ khơ 52 quân và nhiều vật chứng liên quan.

Việc triệt phá ổ nhóm đánh bạc nêu trên nằm trong kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại lễ VESAK Liên hợp quốc 2019 từ ngày 20/3 -20/5 do Công an tỉnh phát động.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN