Thứ năm, 25/04/2024 | 19:40
RSS

Tin tức pháp luật 24h ngày 20/4: 77 người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo

Thứ bảy, 20/04/2019, 16:30 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 20/4: 77 người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo; 12 phạm nhân ở trại Chí Hoà được tha tù trước thời hạn dịp 30/4; Tòa án bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên.

77 người nước ngoài bị nghi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

Tin tức pháp luật 24h ngày 20/4, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của nhóm người nước ngoài lưu trú tại khách sạn Duy Nhất, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

Đêm 19/4, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra khách sạn Duy Nhất trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Đến gần sáng 20/4, việc khám xét mới kết thúc.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Khánh Hoà phát hiện hàng chục người nước ngoài đến thuê toàn bộ khách sạn Duy Nhất từ cuối năm 2018 tạm trú dài hạn nhưng không đủ các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng phát hiện bên trong khách sạn lắp đặt nhiều thiết bị công nghệ cao để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn là mạo danh nhà chức trách, điện thoại khống chế, đe doạ, ép buộc người khác chuyển tiền vào tài khoản của chúng…

Bước đầu, cơ quan công an tạm giữ hàng trăm loại thiết bị công nghệ cao cùng nhiều hộ chiếu, ngoại tệ, tiền Việt…

12 phạm nhân ở trại Chí Hoà được tha tù trước thời hạn dịp 30/4

Tin tức pháp luật 24h ngày 20/4
Các phạm nhân được tha tù trước thời hạn. Ảnh: VOV

Sáng 20/4, 12 phạm nhân tại trại Chí Hòa có nhiều chuyển biến tích cực trong quá trình chấp hành án đã được Cơ quan thi hành án hình sự Công an TPHCM tiến hành xét tha tù trước thời hạn trở để về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. 

Theo Thượng tá Lê Hoàng Vũ – Phó Giám thị trại tạm giam Chí Hòa, TPHCM, những phạm nhân này đã được giảm thời gian chấp hành án phạt tù.

Thời gian qua, những người này cũng đã nhận thức được tội lỗi do bản thân gây ra, chấp hành nghiêm nội quy của trại, bản thân chưa có tiền án tiền sự, an tâm tư tưởng cải tạo, đã thi hành xong hình phạt bổ sung, tích cực học tập, lao động tiến bộ.

Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, các trường hợp này vẫn sẽ được giám sát, giáo dục và giúp đỡ, dạy nghề, tạo điều kiện để làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Tòa án bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên

Tin tức pháp luật 24h ngày 20/4
Tin tức pháp luật 24h ngày 20/4 là hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên. Ảnh: NLĐ

TAND TP HCM vừa ban hành văn bản hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên (thuộc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên) trong vụ kiện tranh chấp công ty với người quản lý công ty.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên (được nhân danh bởi bà Lê Hoàng Diệp Thảo, cổ đông sở hữu 30% cổ phần phổ thông tại công ty này từ năm 2009 đến nay) khởi kiện ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty này).

Sau khi thụ lý, TAND TP HCM ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với các hoạt động của ông Vũ tại công ty.

Không đồng tình, ông Đặng Lê Nguyên Vũ khiếu nại yêu cầu tòa án hủy bỏ quyết định trên. Ông Vũ cho rằng ông là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên. Theo Luật doanh nghiệp, ông Vũ có quyền đại diện công ty thực hiện các quyền của doanh nghiệp, như: khởi kiện, khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. Chính vì vậy, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vi phạm nghiêm trọng đến quyền và nghĩa vụ của người quản lý công ty; xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên.

Sau khi xem xét hồ sơ, TAND TP HCM chấp nhận đơn khiếu nại của bị đơn trong vụ kiện. Thẩm phán có trách nhiệm giải quyết vụ án đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời ban hành trước đó.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN