Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:11
RSS

Tin tức pháp luật 23/5: Giả doanh nhân lừa 26 tỷ đồng

Thứ bảy, 23/05/2020, 14:07 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 7 ngày 22/5: 9 người bị bắt sau vụ hỗn chiến, Giả doanh nhân lừa 26 tỷ đồng,...

9 người bị bắt sau vụ hỗn chiến

Tin tức pháp luật vào khoảng 9/5, Lê Minh Hòa (ở phường Lê Lợi, Bình Định) và Huỳnh Văn Hậu (ở phường Đống Đa, Bình Định) cầm đầu hai nhóm khoảng 30 người đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn; do người trong nhóm Hòa đi mua cỏ Mỹ bị người nhóm Hậu chặn đánh.

Rạng sáng 16/5, khi gặp nhau trên đường Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, Bình Định hai băng cầm kiếm, mác và nhiều hung khí khác lao vào đánh, chém loạn xạ rồi nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Nam thanh niên trong nhóm Hậu bị chém lìa 1/3 cẳng tay phải nằm gục trên đường, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

tin-tuc-phap-luat-23-5-9-nguoi-bi-bat-sau-vu-hon-chien

Hung khí hai nhóm dùng để đánh, chém nhau bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Thạch Thảo.

Sáng 23/5, thượng tá Phan Hồng Sơn, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã khởi tố 9 bị can về tội Giết người, 7 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, 9 người đang bị tạm giữ, còn 7 người bị điều tra tội Giết người đang bỏ trốn. Thượng tá Sơn cho biết, vụ án đang trong quá trình điều tra, và kêu gọi những người bỏ trốn sớm ra đầu thú.

Giả doanh nhân lừa 26 tỷ đồng

Năm 2017,Bùi Thị Thùy Trang, 48 tuổi, trú ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng nhưng vẫn đi thuê khách sạn trên địa bàn để ở dài hạn. Bà ta tỏ ra là người kinh doanh thành đạt.

Để tạo lòng tin với nữ chủ khách sạn, Trang thường rủ người này đi chùa, làm từ thiện và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Khi đã thân thiết, Trang đặt vấn đề cần thêm tiền mua nguyên phụ liệu may mặc để cung cấp cho đối tác nước ngoài.

Tin lời, chủ khách sạn đã cho Trang mượn hàng tỷ đồng. Thời gian đầu, Trang luôn trả đúng hẹn. Tuy nhiên, đến năm 2019 bà ta nêu lý do đối tác ép giá, hàng còn tồn kho nên không trả được tiền và biến mất với khoản nợ 26 tỷ đồng.

​Ngày 22/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trang. Người này đã bỏ trốn và đang bị truy nã đặc biệt.

Công an xác minh Trang không có quan hệ mua bán hay cung cấp nguyên phụ liệu cho doanh nghiệp nào ở Đà Nẵng. Người này đã đi khỏi địa phương.

Sếp quỹ tín dụng bị bắt

 

Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa cấp phép thành lập năm 2008, hoạt động ở 4 xã: Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và xã Xuân Du (huyện Như Thanh).

Khi mới thành lập, Lê Quang Đức (50 tuổi) làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức giám đốc, tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT còn bà Lan, em gái Đức làm phó giám đốc.

tin-tuc-phap-luat-23-5-9-nguoi-bi-bat-sau-vu-hon-chien

​Cảnh sát đọc lệnh khởi tố nghi can Lê Quang Đức. Ảnh: Lam Sơn.

 

Tháng 9/2017, Ngân hàng nhà nước thanh tra Quỹ tín dụng Vân Sơn, phát hiện nhiều sai phạm nên kiến nghị cơ quan điều tra xử lý. Trưng cầu giám định các tài liệu thu thập được, công an xác định từ năm 2011 đến 2017, anh em Đức đã câu kết lập hơn 110 hồ sơ khống của khoảng 60 món vay từ quỹ tín dụng do mình quản lý rồi rút tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tổng số tiền thất thoát khoảng 22 tỷ đồng. Hai nghi can khai, do cần tiền đầu tư dự án nên cố ý làm trái quy định.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm giam bị can Đức để điều tra hành vi Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan. Lê Thị Lan, 36 tuổi, Phó giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN