Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:16
RSS

Tin tức pháp luật 23/3 nóng nhất: Kẻ hãm hại con riêng của vợ lĩnh 20 năm tù

Thứ hai, 23/03/2020, 16:35 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 23/3: Người phụ nữ chạy Grab bị cướp xe lúc rạng sáng, kẻ hãm hại con riêng của vợ lĩnh 20 năm tù...

Người phụ nữ chạy Grab bị cướp xe lúc rạng sáng ở TP.HCM

Tin tức pháp luật ngày 23/3 có tin, Công an quận 12, TP.HCM đang điều tra vụ cướp xe máy vừa xảy ra tại một khu biệt thự ở phường Thạnh Xuân. 

Theo đó, rạng sáng 20/3, chị Trương Thị Lan Xuân (37 tuổi, là tài xế xe Grab) điều khiển xe máy đứng chờ khách ở trước siêu thị MM Mega Market thuộc phường Tân Thới Hiệp. Đến khoảng 1h30 cùng ngày, một nam thanh niên yêu cầu chị Xuân chở về khu biệt thự tại phường Thanh Xuân. Thống nhất giá cả, chị Xuân đồng ý chở nam thanh niên đi mà không hề hay biết mình đang rơi vào cạm bẫy của tên cướp.

Sau đó, tên cướp đã chích điện cướp xe máy cảu chị Xuân. Trước lúc bỏ đi, tên cướp còn lục túi nạn nhân cướp thêm chiếc điện thoại iPhone 7 Plus và gần 500.000 đồng. Do bị cướp bất ngờ vào lúc vắng người nên chị Xuân không dám truy hô. Chỉ khi tên cướp bỏ đi, nạn nhân mới đến công an trình báo.

Kẻ hãm hại con riêng của vợ lĩnh 20 năm tù

Sáng 23/3, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên Y Phon Niê (37 tuổi, ngụ xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2017 đến tháng 8/2019, Y Phon Niê lợi dụng lúc vợ vắng nhà đã nhiều lần hiếp dâm bé gái con riêng của vợ.

Tin tức pháp luật 23/3 nóng nhất: Kẻ hãm hại con riêng của vợ lĩnh 20 năm tù

Y Phon Niê tại phiên tòa sáng 23/3. Ảnh: T. N.

Mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Y Phon Niê đều mở "phim mát mẻ" cho nạn nhân xem và dụ dỗ bé gái bằng cách cho từ 3.000 đến 5.000 đồng. Đồng thời bị cáo còn đe dọa nạn nhân không được nói cho người khác biết.

Đến ngày 5/8/2019, Y Phon tiếp tục dở trò đồi bại với bé gái thì bị vợ đi đám cưới về phát hiện. Gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo Y Phon Niê đến Công an huyện Krông Búk. Tại thời điểm bị Y Phon Niê hiếp dâm lần cuối cùng, nạn nhân mới hơn 7 tuổi.

Xử lý hai người tung tin 'Hà Nội sắp vỡ trận vì dịch Covid-19'

Ngày 21/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội đã tiến hành lập hồ sơ xử lý hai trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội

Tin tức pháp luật 23/3 nóng nhất trong ngày hôm nay.

Thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản Facebook tung tin, bịa đặt về cuộc họp khẩn giữa chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các sở, ngành. Đồng thời đưa ra bối cảnh 'Hà Nội sắp vỡ trận vì dịch COVID-19' khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Qua xác minh, cơ quan công an đã triệu tập chủ nhân của các tài khoản này là N.T.H. (22 tuổi, trú tại Kim Giang, Thanh Xuân) và Đ.T.Đ. (25 tuổi, trú tại tổ dân phố 1 La Khê, Hà Đông) để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, hai người này thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố Hà Nội. Cả hai cũng cam kết không tái phạm và gỡ bỏ bài viết.

Ngân Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN