Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:29
RSS

Tin tức pháp luật 13/4: Hỗn chiến lúc đưa tang, 6 người nhập viện

Thứ hai, 13/04/2020, 15:37 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 13/4: Đánh cảnh sát khi được nhắc đeo khẩu trang, 8 thanh niên thuê phòng trọ sử dụng ma tuý...

Đánh cảnh sát khi được nhắc đeo khẩu trang

Tin tức pháp luật 13/4: Nguyễn Văn Hải, 49 tuổi, ở huyện Phong Điền, cởi trần đi giữa công viên, khi được nhắc đeo khẩu trang đã đấm vào mặt một công an phường.

Đánh cảnh sát khi được nhắc đeo khẩu trang

Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 13/4, Nguyễn Văn Hải bị Công an quận Ninh Kiều khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ. Tối hai hôm trước, Tổ tuyên truyền, vận động phòng chống covid-19 của phường Cái Khế tuần tra tại công viên Sông Hậu phát hiện ông Hải trong tình trạng đã uống rượu bia, không mặc áo, không đeo khẩu trang. 

Các thành viên trong tổ nhắc nhở, giải thích và yêu cầu ông đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội đề phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, ông ta không chấp hành mà còn lớn tiếng chửi mắng, thách thức và đấm vào mặt một công an phường nên bị khống chế.

Hỗn chiến lúc đưa tang, 6 người nhập viện

Ông Nguyễn Văn Thành, 55 tuổi, đưa tang vợ ngang phần đất tranh chấp với hàng xóm ở xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải thì bị ngăn lại, dẫn đến hỗn chiến.

Hỗn chiến lúc đưa tang, 6 người nhập viện

Nhiều người cầm hung khí lao vào ẩu đả tại buổi đưa tang. Ảnh: Cắt từ video  

Hàng chục người cầm gậy gộc, dao, mã tấu rượt đánh, chém nhau, sáng 12/4, gây náo loạn đoàn đưa tang. Khoảng năm phút sau, lực lượng chức năng có mặt giải tán đám đông, phát hiện sáu người bị thương, đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân đều trong gia đình ông hàng xóm, gồm vợ chồng ông Đặng Văn Minh cùng ba con trai và một con dâu.

Sáng 13/4, bác sĩ Nguyễn Hoàng Huân, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đông Hải cho biết, các bệnh nhân bị chấn thương, xây xát đầu, mặt, phần mềm, tay chân, không nguy hiểm đến tính mạng, đang tiếp tục được theo dõi điều trị.

Theo ông Trần Quốc Sự, Chủ tịch UBND xã Long Điền Tây, nếu không can thiệp kịp thời thì hậu quả rất khó lường vì trong đám đông có cả phụ nữ, người già, trẻ em.

8 thanh niên thuê phòng trọ sử dụng ma tuý

5 nam thanh niên, 3 cô gái thuê phòng trọ để sử dụng ma tuý, vi phạm quy định cấm tụ tập trong dịch bệnh.

8 thanh niên thuê phòng trọ sử dụng ma tuý

Nhóm thanh niên bị tạm giữ ở trụ sở Công an huyện Thuận Thành. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Bốn người trong số này là Dương Thanh Phong, Nguyễn Hữu Nghĩa (23 tuổi), Hà Thị Trang (20 tuổi), Nguyễn Quốc Hiệp (21 tuổi, cùng trú huyện Thuận Thành) đã bị khởi tố về Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ngày 13/4, đại diện Công an huyện Thuận Thành cho biết.

Nhà chức trách đang củng cố hồ sơ để xử lý ba thanh niên, hai cô gái và chủ nhà trọ. Nhóm thanh niên ngoài việc sử dụng trái phép chất ma tuý còn vi phạm tụ tập đông người trong Covid-19. Trước đó, rạng sáng 12/4, Công an huyện Thuận Thành bắt quả tang 8 người sử dụng ma tuý trong nhà trọ Hoàng Gia ở xã Gia Đông. 4,1g ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan bị thu giữ.

Phong khai đã thuê phòng trọ và đưa tiền cho Trang mua ma túy để cả nhóm sử dụng.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN