Thứ năm, 25/04/2024 | 11:37
RSS

Tin tức pháp luật 11/5: Đối tượng hung hãn cầm dao tấn công cướp taxi

Thứ hai, 11/05/2020, 16:10 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 11/5: Đối tượng hung hãn cầm dao tấn công cướp taxi; bắt ba người vận chuyển hơn 40 kg ma túy,...

Đối tượng hung hãn cầm dao tấn công cướp taxi​

Theo Tin tức pháp luật, vào khoảng 21h40 ngày 9/5, thấy Ngô Quốc Việt (27 tuổi, trú phường Ka Long) đứng gần bến xe khách Móng Cái vẫy xe, tài xế Vũ Văn Tuyến, 51 tuổi, trú huyện Hải Hà, lái taxi nhãn hiệu Hyundai I10 màu bạc dừng lại đón.

Ban đầu, Việt yêu cầu ông Tuyến chở đến phường Hải Yên, sau đó lại bảo đến khu vực Km4. Khi cách nhà văn hóa khu 7, phường Hải Yên khoảng 80 m theo hướng Móng Cái đi Hải Hà, Việt bất ngờ dùng dao bầu và dao gọt hoa quả đâm, chém liên tiếp vào cổ, đầu tài xế Tuyến. Ông Tuyến chống cự, giằng co với tên cướp và thoát ra ngoài truy hô người dân hỗ trợ. Nhiều người dân xung quang đã lao đến truy bắt, nhưng tên cướp đã bỏ chạy vào bờ sông biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Công an TP Móng Cái đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thông tin sự việc đến biên phòng để phối hợp truy bắt tên cướp. Đến 3h35 ngày 10/5, tại lối đường cũ đi xã Bắc Sơn cạnh khu 7, phường Hải Yên, Công an TP Móng Cái và người dân phát hiện nghi phạm đang đi bộ về bờ sông biên giới nên vây bắt.

Tấn công tài xế cướp taxi

Ngô Quốc Việt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bình Minh

Việt thừa nhận dùng dao tấn công lái xe taxi cách đó ít giờ với mục đích cướp tài sản. Lúc bị bắt, Việt đang trên đường tìm cách trốn sang Trung Quốc. Công an TP Móng Cái cho biết, tài xế Tuyến bị thương nhẹ, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái.

Bắt ba người vận chuyển hơn 40 kg ma túy

Đêm 9/5, tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Hoàng Văn Hải (30 tuổi) cùng Trang A Vừ (28 tuổi) và Thao A Sự (28 tuổi, cùng trú huyện Pắc Nặm, Bắc Kạn) đang mang balô chứa ma túy đứng đợi xe khách thì lực lượng chức năng bao vây.

Theo lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn, hơn 10 cảnh sát khống chế thành công 3 nghi can. Tang vật thu tại chỗ gồm 20 kg ma túy dạng đá, 20 bánh heroin và 4 kg ketamin. Chuyên án được theo dõi hơn hai tháng qua.

Ba người vận chuyển hơn 40 kg ma túy
Tang vật cùng nghi can sau khi bị bắt. Ảnh: CA.

Bước đầu các nghi phạm khai nhận đã nhận lời vận chuyển thuê số ma túy cho một người Lào (chưa rõ địa chỉ cư trú) từ Nghệ An về Bắc Kạn với tiền công lớn.

Hai mẹ con chết bất thường

Tối 8/5 gia đình chị Bùi Thu Trang (27 tuổi, ở thị trấn Me, huyện Gia Viễn) chạy máy phát điện để sử dụng các thiết bị trong khi ngủ. Đến sáng 9/5, không thấy hai mẹ con ra khỏi phòng, người giúp việc gọi không thấy trả lời, mở cửa thì phát hiện cả hai bất tỉnh.

Hai mẹ con được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn cấp cứu, nhưng bé Nguyễn Thành Phúc tử vong ngay sau đó. Người mẹ hôn mê sâu được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, TP Hà Nội và tử vong vào sáng 10/5.

Máy phát điện thải CO, loại khí rất độc cho hệ hô hấp và tuần hoàn, có thể gây chết người trong môi trường kín. Nhiều người đã chết vì sử dụng máy phát điện trong phòng kín.

​Ngày 10/5, đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng công an huyện Gia Viễn, cho hay cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Trang và con trai Nguyễn Thành Phúc. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định hai người chết nhiều khả năng do bị ngạt khí máy phát điện.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN