Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:22
RSS

Tin tức pháp luật 1/6: 'Nữ quái' mang 18 triệu đồng tiền giả đi chợ

Thứ hai, 01/06/2020, 14:40 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 1/6: 'Nữ quái' mang 18 triệu đồng tiền giả đi chợ, xin ngủ nhờ sau khi nhậu rồi giở trò đồi bại​ vợ bạn...

'Nữ quái' mang 18 triệu đồng tiền giả đi chợ

Tin tức pháp luật sáng ngày 1/6, Phạm Thị T. (33 tuổi, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình) sử dụng nhiều tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng và 500.000 đồng mang đến chợ Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam để mua hàng hóa.

Phát hiện sự việc, nhiều tiểu thương ở chợ âm thầm trình báo cơ quan chức năng.

Phạm Thị T. và tang vật.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Tam Thanh và Công an xã Tam Thanh có mặt kịp thời và nhanh chóng bắt giữ T.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trên người T. 34 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 11 tờ mệnh giá 100.000 đồng.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.

Xin ngủ nhờ sau khi nhậu rồi giở trò đồi bại​ vợ bạn

Khoảng 18 giờ 30 tối 26/5, Lê Văn Giỏi (33 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang) và một số người khác đến nhà bà T. (41 tuổi, trú tại khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang) để nhậu. Sau khi nhậu say, chồng bà T. đi ngủ, Giỏi lại tiếp tục đến nhà khác nhậu tiếp.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Giỏi quay về nhà bà T. gõ cửa xin ngủ nhờ. Khi bà T. vừa đóng cửa, Giỏi đã đánh mạnh vào trán nạn nhân, rồi dùng vật nhọn khống chế, đe dọa bà T. để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Lê Văn Giỏi tại cơ quan Công an

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Giỏi tiếp tục đánh bà T. nên nạn nhân phải giả vờ chết khiến Giỏi sợ hãi trốn khỏi hiện trường.

Bà T. sau đó đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Đến trưa 27/5, Giỏi đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 1/6, Công an TP Châu Đốc (An Giang) đang tạm giữ Giỏi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiếm tài khoản Facebook lừa hơn 10 tỷ đồng

Phạm Xuân Thái (nam sinh lớp 12, Bắc Ninh) nhờ am hiểu công nghệ thông tin, tạo ra nhiều trang web có giao diện giống trang web chính thức của một số game show trên truyền hình. Khi nạn nhân tưởng nhầm, vào đây đăng nhập bình chọn, nhóm của Thái sẽ đánh cắp được mật khẩu, chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook. Các nghi can sau đó mạo danh chủ tài khoản, nhắn tin cho nhiều bạn bè của họ để lừa vay tiền.

Nhóm của Thái còn tạo trang web giả giao diện của nhiều ngân hàng để lừa nạn nhân truy cập, khai báo thông tin. Khi có mật khẩu, mã OTP của chủ tài khoản, nhóm này chuyển tiền trong tài khoản của nạn nhân cho chúng.

Tin nhắn lừa đảo của nhóm Thái. Ảnh: Công an cung cấp.

Các nghi can bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 người, tính từ khi hoạt động vào đầu năm đến nay. Thái hưởng 70%, những người còn lại từ 5% đến 10%. 

Ngày 1/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can với Thái và Lê Viết Quý (26 tuổi), Cao Đăng Nhu (25 tuổi), Trịnh Minh Vương (30 tuổi), Nguyễn Văn Điền (23 tuổi), Lê Hữu Quý (27 tuổi) và Trịnh Hà Sơn Bình (34 tuổi) để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm doạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp cùng Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an mở rộng vụ án.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN