Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:38
RSS

Tin tức pháp luật 1/4: Bắt tài xế xe ôm công nghệ cướp tài sản

Thứ tư, 01/04/2020, 16:20 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 4 ngày 1/4: cặp vợ chồng bạo hành dẫn đến cái chết của bé gái 3 tuổi, nhân viên quán karaoke đi cướp giật vì thiếu tiền...

Bắt khẩn cấp mẹ đẻ và cha dượng nghi bạo hàng bé 4 tuổi tử vong

Tin tức pháp luật 1/4, nguồn tin từ công an TP. Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong nghi bị bạo hành, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp mẹ đẻ và cha dượng của bé để điều tra làm rõ sự việc vào ngày hôm nay 1/4.

Nạn nhân trong vụ việc là bé N.N.M.M (SN 2016, thường trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Tin tức pháp luật 1/4, người mẹ nghi sát hại con 3 tuổi rồi tự tử bất thành

Những vết thương trên người cháu bé do bị hành hung. Ảnh: D

Một lãnh đạo UBND phường Phương Liên (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cũng xác nhận, gần đây, cháu M. sống cùng mẹ, tạm trú trên địa bàn phường. Hiện vụ việc đang được công an quận Đống Đa thụ lý điều tra.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin bé gái tên N.N.M.M bị bố dượng và mẹ ruột bạo hành trong quãng thời gian 24 ngày dã man như thời trung cổ. Kèm theo là hình ảnh một bé gái với nhiều vết thương trên người. Bé gái sau đó đã được đưa vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Trả lời báo chí, lãnh đạo xã Võng La cho biết, mẹ cháu M. tên là L.A (29 tuổi) có quan hệ phức tạp và thường trú tại nội thành Hà Nội. Đặc biệt, chị A. trải qua 3 đời chồng, cháu M. là con của chị A. với người chồng thứ 2.

Sau khi cháu M. tử vong, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi và sau đó gia đình đã đưa cháu bé về quê mai tang.

Bắt tài xế xe ôm công nghề cướp giật tài sản

Chiều 31/3, trao đổi trên báo Thanh Niên, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Trương Văn Luyện (25 tuổi, quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Luyện làm tài xế xe ôm công nghệ Do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Tin tức pháp luật 1/4, người mẹ nghi sát hại con 3 tuổi rồi tự tử bất thành ở Bắc Ninh

Vì thiếu tiền tiêu nhân viên quán karaoke đi cướp giật mùa dịch Covid-19. Ảnh: Báo mới

Khoảng 4h ngày 29/3, Luyện điều khiển xe máy đi xung quanh địa bàn quận Bắc Từ Liêm để kiếm “con mồi”. Luyện phát hiện một người phụ nữ cầm theo chiếc ví trên tay, đang đi bộ tại khu vực chợ Vẽ (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm), nên đã áp sát, cướp chiếc ví của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Sau khi về phòng trọ ở phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm), Luyện kiểm tra bên trong ví có 1,4 triệu đồng tiền mặt và 2 chiếc điện thoại của hãng OPPO.

Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm. Sau hơn 10 tiếng truy tìm, cơ quan công an đã bắt được Luyện khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Làm việc tại cơ quan công an, Luyện cho biết, thời gian trước làm việc cho một cơ sở kinh doanh karaoke, chuyên chở nhân viên cho quán. Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19 nên thời gian gần đây, các quán karaoke thuê Luyện tạm đóng, khiến anh ta thất nghiệp rồi chuyển sang làm nghề tài xế xe ôm công nghệ. Do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Bắt khẩn cấp người mẹ nghi sát hại con 3 tuổi rồi tự tử bất thành tại Bắc Ninh

Vi Thị Dung (20 tuổi, quê Nghệ An) đã có 1 đời chồng và 1 bé trai 3 tuổi. Do mâu thuẫn với bạn trai mới, Dung được cho là đã nhẫn tâm sát hại con mình rồi tự tử nhưng không thành.

Chiều 1/4, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Vi Thị Dung về hành vi “Giết người”.

Tin tức pháp luật 1/4, người mẹ nghi sát hại con 3 tuổi rồi tự tử bất thành

Chân dung người mẹ nghi sát hại con 3 tuổi rồi tự tử bất thành tại Bắc Ninh. Ảnh: Dân trí

Theo cơ quan công an, khoảng 15h ngày 30/3, Dung đưa con trai đến phòng trọ của bạn trai tại khu Thượng, phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) với mục đích tự sát.

Tại đây, đợi khi con trai ngủ, Dung dùng dây sạc điện thoại siết cổ mình để tự tử nhưng con trai bất ngờ tỉnh dậy rồi khóc. Sợ mọi người xung quanh phát hiện, Dung dùng tay sát hại con trai rồi tiếp tục nghĩ cách tự sát.

Tiếp đó, Dung đã uống 40 viên thuốc ngủ, cho điện giật bản thân nhưng không thành. Cuối cùng, Dung uống sắn dây pha mật ong cùng thuốc ngủ rồi nằm ôm con.

Khoảng 19h cùng ngày, bạn trai Dung đi làm về phát hiện 2 mẹ con Dung bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng đứa trẻ đã tử vong trước đó. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với Dung về tội “Giết người”.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN