Thứ năm, 25/04/2024 | 15:24
RSS

Tin thời tiết 30/11: Bắc bộ đón đợt rét đậm, Trung bộ tiếp tục mưa to

Thứ ba, 30/11/2021, 06:58 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 30/11/2021, Bắc bộ đón rét đậm do không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (30/11), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; từ chiều cùng ngày, tràn khắp Bắc Bộ, sau đó di chuyển tiếp đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Trong 5-7 ngày tới, ở Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù. Từ đêm mai (1/12), nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ, vùng núi từ 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. 

Cũng trong hôm nay, ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300mm.


Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 30/11/2021 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: 

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: 

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: 

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, từ gần sáng mai gió mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ; vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: 

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Khu vực Tây Nguyên: 

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Nam Bộ: 

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại