Thứ tư, 24/04/2024 | 21:01
RSS

Tin thời tiết 12/10: Bắc Bộ ngày hửng nắng, đêm có mưa rào và giông rải rác

Thứ ba, 12/10/2021, 07:09 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 12/10, các tỉnh Bắc Bộ ban ngày hửng nắng; tuy nhiên từ ngày mai Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng.


Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng kết hợp của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới với không khí lạnh tăng cường, sáng nay, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Từ ngày 13-15/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết ngày 12/10 chi tiết các vùng trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội

Sáng sớm có lúc có mưa, mưa rào, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng; đêm có mưa rào và giông rải rác. Trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng; đêm có mưa rào rải rác và giông vài nơi. Sáng sớm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam chiều có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mưa rào và giông rải rác, chiều và tối có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, chiều và tối có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 23-26 độ.

HT
Theo Giáo dục & Thời đại