Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:55
RSS

Tin mới nhất vụ thuê người đào, đốt hài cốt của mẹ vợ 'con nợ'

Thứ hai, 10/08/2020, 19:41 (GMT+7)

Lâm Văn Quýnh, sinh năm 1964, thường trú số 47/17, đường Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mã, hài cốt”.

VKSND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè đối với Lâm Văn Quýnh, sinh năm 1964, thường trú số 47/17, đường Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mã, hài cốt” theo quy định tại khoản 1 Điều 319 BLHS.

Theo kết quả điều tra, ngày 6/5, ông Quýnh đến xã Hậu Thành thuê người lấy hài cốt của mẹ vợ ông Văn Hữu Kiệm, được an táng trên phần đất tại ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành.

Ngày 11/5, nhóm người được thuê đến đập, dùng máy bắn bêtông và đào mộ phần của mẹ vợ ông Kiệm lên. Sau đó lấy hài cốt đốt tại chỗ. Cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người chứng kiến và trực tiếp đập phá mộ phần của mẹ vợ ông Kiệm.


Hiện trường vụ xâm phạm mồ mả, hài cốt. Ảnh: CAO

Như tin đã đưa, theo kết quả xác minh, vào năm 2019, ông Nguyễn Văn Kiệm, SN 1957, thường trú ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, có vay của ông Lâm Văn Quýnh, SN 1964, thường trú số 47/14 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh số tiền 300 triệu đồng với lãi suất 18.000.000đ/tháng; đồng thời ông Kiệm lập hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 813, tờ bản đồ số 24 tọa lạc tại xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho ông Quýnh. 

Sau khi vay, ông Kiệm thực hiện nghĩa vụ đóng lãi cho ông Quýnh đến tháng 02/2020 thì không có khả năng đóng tiếp nữa. Trên phần đất ông Kiệm thế chấp có mộ của mẹ ông Kiệm, chủ mua yêu cầu phải dời phần mộ này đi nơi khác. Ông Quýnh đã tìm cách liên lạc với người thân gia đình bên vợ ông Kiệm không được, sau đó tự ý thuê người lấy hài cốt để bán đất. 

Hành vi của ông Quýnh thuê người đào mộ phần, lấy hài cốt sau đó đốt tại chỗ và đưa tro cốt gửi vào chùa phạm vào tội "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", theo Điều 319 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN