
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng Iran sẽ tiếp tục tham gia đàm phán với Mỹ, trong khi phía Iran khẳng định sẽ không đối thoại nếu còn bị đe dọa.
Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình John Fredericks, ông Trump nói: “Họ sẽ đàm phán. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề chưa từng thấy trước đây”.
Ông bày tỏ hy vọng Iran sẽ đạt được một thỏa thuận “công bằng” và tái thiết đất nước, nhưng nhấn mạnh: “Khi làm điều đó, họ sẽ không có vũ khí hạt nhân… Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra”.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Iran sẽ không tiến hành đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đưa ra các lời đe dọa.
“Ông Donald Trump muốn biến đàm phán thành việc ký kết một sự đầu hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận đối thoại trong bối cảnh liên tục bị đe dọa”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.
Ông cũng cho biết Iran “sẵn sàng thể hiện một cán cân quyền lực mới trên chiến trường”, đồng thời nhấn mạnh các bước chuẩn bị cho điều này đã được triển khai trong 2 tuần qua.
Tổng thống Trump cũng cho rằng Mỹ sẽ sớm đạt được cam kết từ Iran về việc không sở hữu vũ khí hạt nhân.
“Điều đó sẽ xảy ra, tôi nghĩ là rất nhanh”, ông nói và đề cập đến khả năng đình chỉ chương trình hạt nhân của Iran.
Trước đó, ngày 17/4, ông Trump cho biết đại diện Mỹ và Iran sẽ phối hợp trong việc loại bỏ uranium đã làm giàu khỏi Iran. Theo ông, Iran được cho là sẵn sàng đình chỉ vô thời hạn chương trình hạt nhân mà không yêu cầu giải phóng tài sản bị phong tỏa từ phía Mỹ.
Ông cũng cho rằng phần lớn các điều khoản của một thỏa thuận tiềm năng đã được thống nhất.
Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Ngày 7/4, Mỹ công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran.
Hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Islamabad ngày 11/4, phái đoàn Iran do ông Ghalibaf dẫn đầu và phía Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance đứng đầu.
Tuy nhiên, cả Iran và Mỹ đều cho biết chưa đạt được thỏa thuận về giải pháp lâu dài do còn nhiều bất đồng. Hiện chưa rõ liệu vòng đàm phán tiếp theo có được tổ chức hay không, dù phía Mỹ cho biết có ý định cử đoàn đàm phán tới thủ đô Pakistan, với khả năng các cuộc tiếp xúc có thể diễn ra ngày 21/4.