Thứ năm, 25/04/2024 | 18:27
RSS

Tìm thấy vật thể lạ nghi răng hóa thạch trên sao Hỏa

Thứ sáu, 19/04/2019, 07:46 (GMT+7)

Mới đây nhất, các nhà khoa học đã tìm thấy một vật thể bí ẩn, có hình dáng và kích thước giống với răng hóa thạch của một loài cá mập.

Cách đây ít ngày, một nhóm các nhà nghiên cứu công bố, họ đã tiến hành khảo sát khu vực địa chất có ký hiệu Sol 2318 và phát hiện một vật thể bí ẩn, có kích cỡ tầm 17,8 cm, trông rất giống với răng hóa thạch của loài cá mập khổng lồ.

Nó trông giống như hóa thạch của một chiếc răng khổng lồ có phần chân răng dày và răng nhọn có kích cỡ tầm 17,8 cm, đương với một chiếc răng của con cá mập tiền sử Megaladon từng sống trên Trái đất. Hiện các chuyên gia khoa học vẫn chưa thể xác định vật thể hóa thạch răng khổng lồ này là gì.

răng hóa thạch trên sao Hỏa được phát hiện bởi các nhà nghiên cứu
Răng hóa thạch trên sao Hỏa được phát hiện bởi các nhà nghiên cứu. Ảnh: Internet

Trước đó vào ngày 25/7/2018, nhóm nghiên cứu thuộc Cơ quan Vũ trụ Italy công bố kết quả nghiên cứu trên chuyên san Science (Khoa học), cho biết hệ thống radar đã phát hiện một hồ nước dạng lỏng phía dưới lớp băng ở cực Nam Sao Hỏa.Hồ nước mới được phát hiện có đường kính 20 km và trông tương tự như các hồ nước phía dưới Greenland và lớp băng ở Nam Cực trên Trái Đất.

Hồ nằm cách bề mặt sao Hỏa 1,5 km, phía bên dưới một tảng băng nặng. Nhiệt độ trong nước là khoảng -10 đến -30 độ C. Tuy vậy, dù đã tìm thấy nước, song việc có thực sự tồn tại sự sống trên sao Hỏa hay không vẫn luôn là bí ẩn thách đố các nhà khoa học.

Xem thêm: Thực hư võ cổ truyền Ma Quyền Kì Ảo của Việt Nam khiến bao đối thủ khiếp sợ

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN