Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:09
RSS

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập mỏ titan vùi lấp 4 công nhân ở Bình Thuận

Thứ ba, 18/10/2022, 16:52 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam) khiến 4 công nhân bị cát vùi lấp.

Sự kiện:
Bình Thuận

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập mỏ titan vùi lấp 4 công nhân ở Bình Thuận

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập mỏ. Ảnh: Báo pháp luật TP HCM

Liên quan đến vụ sạt lở mỏ khai thác titan ở Nam Suối Nhum (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) khiến 4 công nhân bị vùi lấp, nguồn tin trên Báo Người lao động cho biết, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng.

Theo đó, thi thể mới được tìm thấy là anh Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận). Thi thể anh Nam được phát hiện vào lúc 14h20’ cùng ngày, bị vùi lấp dưới bùn cát, cách hiện trường sạt lở khoảng 20m. Lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục nhận dạng, khám nghiệm và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, chiều 15/10, tại mỏ titan Nam Suối Nhum đã xảy ra sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải làm tràn bùn, cát từ khu vực bãi thải đến văn phòng của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường khoảng 500 m.

Sự việc khiến 4 công nhân bị cát vùi lấp. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công ty huy động máy móc, thiết bị để tìm kiếm 4 công nhân này. Hàng chục thiết bị máy móc cũng được huy động đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Bùi Quang Trình (SN 1986, trú xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) ở vị trí đặt máy bơm về hướng tây khoảng 30 m ở độ sâu khoảng 1m.

Đến ngày 17/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 công nhân là anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1992, trú tỉnh Bình Định) và ông Huỳnh Tấn Phước (SN 1974, trú tỉnh Bình Thuận).

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập mỏ được cho là do việc di chuyển bãi cát hiện hữu sang vị trí khác ở độ cao khoảng 20m. Vị trí 4 công nhân bị chôn vùi nằm trong vùng mỏ bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển ĐT.719B.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại