Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:58
RSS

Tìm thấy ô tô của nạn nhân bị sát hại, ném xác ở đèo Thung Khe

Thứ bảy, 15/09/2018, 07:42 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tài xế bị sát hại, phi tang xác ở Hòa Bình, hiện công an đã bắt giữ nghi phạm và tìm ra được chiếc xe tang vật ở một tiệm cầm đồ Hà Nội

Manh mối xe tang vật vụ tài xế bị sát hại, phi tang ở tiệm cầm đồ Hà NộiNơi phát hiện thi thể lái xe ô tô du lịch cách đường quốc lộ 6 khoảng 150m. Ảnh CAND

Theo thông tin ban đầu vào tối 14/9, Công an huyện Mai Châu, Hòa Bình cùng lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình khám nghiệm tử thi được tìm thấy ven đèo Thung Khe. Theo đại diện UBND xã Tòng Đậu, khoảng 15h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể này dưới vực gần đèo Thung Khe, thuộc địa phận xóm Nhuối.

Khi nhận tin báo, cán bộ địa phương cùng Công an huyện Mai Châu tiếp cận hiện trường. Nơi phát hiện tử thi cách quốc lộ 6 gần 40 m. Vị trí nạn nhân được tìm thấy gần con đường mòn nối quốc lộ với vực sâu phía dưới.

Theo cảnh sát, thi thể là nam giới, đang trong giai đoạn phân hủy. Lực lượng chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong nhiều ngày trước đó. 

Cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình xác định, nạn nhân là anh Bùi Văn Nam (36 tuổi, trú tại xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn). Hai nghi phạm là Bùi Văn Hiền (19 tuổi) và Bùi Văn An (21 tuổi), cùng trú tại xã Thượng Cốc (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Ngay trong tối cùng ngày 14/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ được một đối tượng liên quan, còn 1 đối tượng khác hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, ngày 6/9, Công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nhận được đơn trình báo của bà Bùi Thị Hương (70 tuổi, trú xóm Yên Kim, huyện Lạc Sơn) về việc con trai bà là Bùi Văn Nam (36 tuổi, trú xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn) - lái xe ô tô du lịch, sau nhiều ngày chở khách thuê không thấy về nhà và không liên lạc được, Công an TP. HCM đưa tin.

Cũng theo bà Hương, anh Nam điều khiển xe ô tô loại 4 chỗ, BKS: 29A - 622.99 chở khách từ ngày 4/9, sau không quay về và gia đình không thể liên lạc được.

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an Hòa Bình, Công an các huyện Lạc Sơn, Mai Châu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và nhận định đây là vụ việc bí ẩn.

Đến ngày 11/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện hiện chiếc xe ô tô của anh Nam được cầm cố tại hiệu cầm đồ số 42 đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội Qua điều tra, công an xác định, ghế trước của lái xe có dấu hiệu bị hư hỏng, xô lệch.

Từ đây, công an làm rõ 2 đối tượng cầm cố ô tô trên là Bùi Văn Hiền (19 tuổi) và Bùi Văn An (21 tuổi, cùng trú xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn). Hiện vụ trọng án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.


Xem thêm: Bé trai bị tổn thương nặng vùng kín sau khi từ lớp mầm non trở về

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN