Thứ năm, 28/03/2024 | 17:30
RSS

‘Tiểu Xuân Trường’ của HAGL lọt vào 'mắt xanh' của HLV Philippe Troussier

Thứ tư, 18/03/2020, 15:38 (GMT+7)

Hoàng Vĩnh Nguyên là cầu thủ đầu tiên của lứa năng khiếu vượt qua bài tập tâng bóng ở tất cả các cấp độ, sánh ngang với thành tích của 'đàn anh' Nguyễn Công Phượng ở khóa 1.

U19 HAGL 1 với nòng cốt là các cầu thủ khóa 4 HAGL JMG đang thi đấu ấn tượng tại vòng loại U19 Quốc gia 2020. Hiện tại, các cầu thủ trẻ phố Núi đã có 3 chiến thắng, 1 trận hòa cùng hiệu số +17, là một trong số ít đội bóng có được thành tích bất bại của giải đấu, tính tới thời điểm hiện tại.

Nổi bật trong thành phần của U19 HAGL 1 là những tài năng bóng đá trẻ như Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Quốc Việt, Phan Du Học, Nguyễn Thanh Khôi, Nguyễn Nhĩ Khang, Đặng Văn Đan, Trần Gia Huy hay 'Xuân Trường 2.0' Hoàng Vĩnh Nguyên.

Trong số này, Trần Gia Huy tới từ Thanh Hóa là một cầu thủ kiệt suất của khóa 4 được đánh giá là người có kỹ thuật và tư duy chơi bóng khá giống với đàn anh Công Phượng. Năm nay  tuổi 17, Trần Gia Huy  góp mặt trong thành phần U19 HAGL 1, tham dự Vòng loại U19 Quốc gia 2020 với chiếc áo số 10 và gây ấn tượng mạnh với HLV U19 Việt Nam Philipie Troussier.

Trước khi gia nhập HAGL, Gia Huy chỉ cao 1m33, thuộc diện còi cọc nhất Học viện và khiến không ít người lo lắng cho thể trạng và sức khỏe của cầu thủ này. Ngay sau đó, Gia Huy được HAGL đi điều trị căn bệnh còi xương giống như siêu sao Lionel Messi. 

Hiện tại, tài năng trẻ này đã có sự phát triển vượt bậc về thể trạng khi đạt chiều cao 1m60 và dự kiến có thể đạt được triều cao 1m70 khi thi đấu chuyên nghiệp. Gia Huy cũng từng được BLĐ Hoàng Anh Gia Lai giới thiệu với HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang Seo, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam lên thăm phố Núi.

Ngoài Gia Huy, Hoàng Vĩnh Nguyên cũng được đánh giá rất cao và gây được chú ý ở vòng loại U19 quốc gia năm nay.

Hoàng Vĩnh Nguyên của HAGL lọt vào 'mắt xanh' của HLV Philippe Troussier
Hoàng Vĩnh Nguyên của HAGL (áo trắng) gây ấn tượng mạnh ở U19 quốc gia

Hoàng Vĩnh Nguyên không trực tiếp mang về bàn thắng nào cho U19 HAGL 1. Tuy nhiên, tiền vệ này đóng vai trò quan trọng trong lối chơi HLV Guillaume Graechen đang xây dựng. TMàn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này đã làm hài lòng HLV U19 Việt Nam Philippe Troussier.

Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002  thi đỗ vào lớp năng khiếu khóa 4 HAGL. Tiền vệ trẻ này sở hữu cái chân trái cực ngoan, thể hình lý tưởng cao trên 1m7, cùng tinh thần thi đấu cống hiến. Với sự nỗ lực không ngừng, Vĩnh Nguyễn đã được HLV Graechen đề xuất với Bầu Đức đưa lên khóa 4 học viện HAGL JMG, giúp cầu thủ này thỏa ước nguyện từ thời còn nhi đồng.

Được bổ sung vào lớp học viện HAGL, Vĩnh Nguyên ngày đêm chăm chỉ tập luyện và có sự tiến bộ vượt bậc và được bạn bè cùng ban huấn luyện HAGL đặt cho biệt danh tiểu Xuân Trường, hay Xuân Trường 2.0. Chính HLV Guillaume Graechen phải lên tiếng khen ngợi tài năng của Vĩnh Nguyên giống 'đàn anh' Xuân Trường.

HLV Guillaume Graechen từng chia sẻ: "Xuân Trường và Hoàng Vĩnh Nguyên đều có nhãn quan chiến thuật, khả năng chuyền bóng rất tốt. Xuân Trường hơn Vĩnh Nguyên ở khả năng điều tiết thế trận, cầm nhịp trận đấu. Tuy nhiên, điều này là do Xuân Trường lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn. Tôi hy vọng Vĩnh Nguyên sẽ được cọ xát nhiều, tích lũy thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn".

Khóa 4 Học viện HAGL có sự vượt trội về thể hình so với các đàn anh khóa một. Ở tuổi 16-17, một cầu thủ khóa bốn học viện HAGL JMG đã đạt tới 1m8 đó là hậu vệ Lâm Gia Đức (sinh năm 2003, 1m80). Nhiều cầu thủ đã cao trên 1m7 như tiền vệ Lê Hữu Phước (2001, 1m74), hậu vệ Phan Hồ Khải (2003, 1m74), hậu vệ Võ Hữu Việt Hoàng (2002, 1m71), hậu vệ Nguyễn Nhật Minh (2003, 1m70), thủ môn Hồ Thanh Hóa (2003, 1m76).

Ở tuổi 17 và còn tiếp tục phát triển về thể chất trong vòng vài năm tới, thể hình của các thành viên khóa 4 Học viện sẽ còn tiếp tục được nâng lên và chắc chắn vượt trội so với các đàn anh khóa 1 và 2 và được kỳ vọng sẽ là những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam trong tương lai. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN