Thứ năm, 28/03/2024 | 23:52
RSS

Tiểu hành tinh lướt sát trái đất trong ngày 16/5

Thứ ba, 15/05/2018, 14:47 (GMT+7)

Một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 130 m, di chuyển với tốc độ hơn 45.000 km/giờ đang tiến nhanh về phía trái đất.

Đài NBC News dẫn thông tin từ Phòng Thí nghiệm động lực học của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay tiểu hành tinh có tên 2010 WC9, có đường kính khoảng 130 m, di chuyển với tốc độ hơn 45.000 km/giờ đang tiến nhanh về phía trái đất.

Dự kiến vào sáng ngày 16/5 (giờ VN) sẽ cách trái đất khoảng 203.453 km, tức chỉ bằng phân nửa khoảng cách từ địa cầu đến mặt trăng.

Với khoảng cách này, đây sẽ là lần tiếp cận gần nhất của 2010 WC9 trong 300 năm qua.

Tiểu hành tinh lướt ghé sát trái đất trong ngày 16/5

Tiểu hành tinh lướt sát trái đất trong ngày 16/5. Ảnh: Internet

Tuy vậy theo các nhà khoa học, tiểu hành tinh này sẽ không ảnh hưởng gì tới trái đất cũng như các cư dân đang sinh sống trên hành tinh này, do có mọi người không nên quá lo lắng.

Hồi tháng 11/2010, thiên thể này cũng từng tiến gần trái đất ở mức có thể quan sát được bằng các thiết bị thiên văn trên bầu trời bang Arizona, Mỹ. Sau đó, 2010 WC9 biến mất trong gần 8 năm trước khi xuất hiện trở lại và ngày mai.

Trong những năm qua đó khá nhiều tiểu hành tinh ghé thăm trái đất, tuy vậy chúng nhanh chóng bay xa và không ảnh hưởng tới hành tinh xanh, và cuộc sống của con người.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN