Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:18
RSS

Cư dân mạng Trung Quốc yêu mến đặc biệt ông Donald Trump chỉ nhờ một video

Thứ tư, 16/11/2016, 16:25 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump và cuộc bầu cử Mỹ không hề là vấn đề giới trẻ Trung Quốc quan tâm. Thế nhưng, chỉ nhờ một video lan truyền trên mạng gần đây mà cả mạng xã hội Trung Quốc nói về ông Trump.

Theo DailyMail , vũ khí bí mật giúp ông Donald Trump kết thân với Trung Quốc đã được tiết lộ, đó chính là video cháu ngoại  Arabella của ông đọa một bài thơ Trung Quốc bằng tiếng phổ thông hoàn hảo. 

Cuộc bầu cử Mỹ và bản thân ông Trump có thể đã từng được chào đón với thái độ đầy ngoài nghi tại Trung Quốc nhưng video này chắc chắc sẽ giúp ông tạo được nhiều thiện cảm hơn với Trung Quốc.

Video con gái năm tuổi của Ivanka Trump và Arabella Kushner đọc thơ bằng tiếng phổ thông Trung Quốc đã lan truyền nhanh như virus trên mạng xã hội Trung Quốc.

Video này được đăng từ hồi tháng 2 năm nay trên Instagram của Ivanka nhưng phải đến khi ông Trump trở thành tân Tổng thống Mỹ thì nó mới lan truyền mạnh.

Trong video, cháu ngoại ông Trump mặc bộ váy truyền thống của Trung Quốc và đọc một bài thơ Đường để chào mừng năm mới theo lịch âm. Cô bé đã nhận được sự yêu thích rộng rãi bởi cách phát âm quá đáng yêu.

Cháu gái ông Donald Trump trong đoạn video

Cháu gái ông Donald Trump trong đoạn video

Có người bình luận "Cô bé thật đáng yêu" nhưng người khác lại giận dữ "Cha bạn sẽ không làm ăn với Trung Quốc nữa nên con gái bạn không cần biết tiếng Trung đâu". Cũng có cư dân mạng đùa rằng ông Trump chắc hẳn luôn muốn một người biết tiếng Trung trong gia đình để tìm hiểu xem có ai đang xúc phạm ông hay không.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump cáo buộc Trung Quốc bảo hộ xuất khẩu bất hợp pháp, thao túng tiền tệ và ăn cắp tài sản trí tuệ.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà nước Trung Quốc lại có thái độ ôn hòa hơn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết rất mong chờ được làm việc cùng ông Trump. Ông Tập đã viết điện cho ông Trump với nội dung: "Tôi đánh giá cao mối quan hệ Trung-Mỹ và mong muốn được làm việc với ngài để mở rộng hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả ở khía cạnh song phương, khu vực và toàn cầu."

Ông cho biết ông hy vọng ông Trump sẽ có "cách quản lý khác biệt trên tinh thần xây dựng, không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và cùng có lợi ".
 

Thái Hà
Theo Đời sống Plus