Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:42
RSS

Tiết lộ thực đơn bữa tối của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều tại Hà Nội

Thứ năm, 28/02/2019, 07:38 (GMT+7)

Thực đơn bữa tối giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội hôm 27/2 gồm các món ăn kết hợp văn hóa ẩm thực của hai nước.

Theo thông tin mới nhất mà thông tín viên Nhà Trắng của VOA Steven Herman gửi về, cuối cùng thì thực đơn bữa tối 27/2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã được đưa ra, sau rất nhiều tranh luận của các đầu bếp cho đến tận vài giờ trước đó về việc làm sao thỏa mãn được yêu cầu về thực đơn của cả hai phía Mỹ và Triều Tiên, theo tường thuật của CNN.

Hãng tin Mỹ cho biết các đầu bếp của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội đã phải chờ đợi phái đoàn Mỹ và Triều Tiên phê duyệt thực đơn bữa tối phục vụ cho các lãnh đạo của họ. Nguồn tin của CNN cho biết Nhà Trắng đã liên tục thay đổi thực đơn và đưa ra yêu cầu là phải “cực kỳ đơn giản”.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều ăn gì trong bữa ăn chung đầu tiên tại Hà Nội?
Hình ảnh từ bữa ăn. Ảnh: CNN

Món đầu tiên được nhắc đến chính là cocktail tôm. Nguyên liệu chế biến món này gồm tôm ướp lạnh, rau diếp, sốt nghìn hòn đảo, bơ thái lựu, chanh tươi và rau thơm. 

Món thứ hai là thịt thăn nướng với nước sốt, ăn kèm kimchi lên men đựng trong một trái lê. 

Món thứ 3 mang tên gọi dung nham chocolate. Món này là bánh chocolate với phần nhân chocolate lỏng ở giữa, ăn kèm với kem vani và quả mâm xôi tươi. Ảnh minh họa: Sallys Baking Addiction.

Bên cạnh đó, hai vị lãnh đạo còn dùng đồ uống truyền thống của Triều Tiên làm từ hồng khô và mật ong. 


Xem thêm: Thành tích học tập đáng nể của cô gái xinh đẹp tặng hoa Tổng thống Donald Trump

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN