Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:35
RSS

Tiết lộ những chuyện "thâm cung bí sử" của 4 cô nàng nhóm Lip B

Thứ hai, 16/01/2017, 17:38 (GMT+7)

Lần đầu tiên những cô nàng xinh đẹp của Lip B tiết lộ các tật xấu của nhau. Nhóm cũng chia sẻ những tai nạn nghề nghiệp khi biểu diễn.

Nhóm LipB gồm 4 thành viên Na Whan (1993, sinh ra tại Nhật Bản bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Đài Loan), Annie (1995, quê ở Đồng Nai), Mei và Yori (cùng sinh năm 1995, tại TP.HCM). Nhóm được debut vào đầu tháng 5/2016. Từ đó đến nay, nhóm đã "trình làng" được 2 MV Love You Want You Số Nhọ. Hai sản phẩm này mang phong cách trẻ trung nên được rất nhiều bạn trẻ đón nhận.

Cũng nhờ đó, người hâm mộ trẻ "rần rần" tìm hiểu thông tin về 4 cô ca sĩ cá tính này.

4 cô nàng xinh đẹp nhóm Lip B

Tật xấu của các thành viên Lip B

Annie hát rất to khi đi tắm

Yori luôn biến mất rất kỳ lạ

Na Whan ăn nhiều

Mei hài hước và nói liên tục không nghỉ vào một số cung giờ nhất định

Tài lẻ của từng thành viên

Annie có thể hát dân ca, bolero

Na Whan nói được nhiều thứ tiếng và nấu ăn rất ngon

Mei bắt vũ đạo cực nhanh

Yori biết hát cải lương và chơi piano, guitar

Thần tượng của từng thành viên

Annie và Na Whan còn thích Beyonce

Yori là Micheal Jacksons

Mei rất thích Emimem 

Ngoài ra, các thành viên đều hâm mộ Đông Nhi

Thành viên trong nhóm đã có người yêu

Tới thời điểm này, 4 cô nàng xinh đẹp của Lip B vẫn F.A như trong MV gần nhất của mình - Số nhọ: "Em năm nay 22 nhưng em hơi lo lắng cho tương lai. Em tuy không không mê trai nhưng lâu lâu em cũng muốn có mối tình vắt vai. Điện nước em cũng đủ xài mà sao em cứ ế dài dài...".

Lip B 2

4 cô nàng của Lip B vẫn đang F.A

Những điều tuyệt vời đến với nhóm sau khi trình làng 2 MV 

Sau thành công của 2 MV Love You Want You và Số Nhọ, Lip B đã nhận được rất nhiều điều tuyệt vời. Đó chính là tình yêu từ các bạn hâm mộ, cơ hội được thực hiện ước mơ, được sống và làm việc trong đam mê - điều mà không dễ dàng gì có thể thực hiện được.

MV Love You Want You

MV Số Nhọ

Thế mạnh của từng thành viên khi thể hiện các ca khúc

Annie luôn là người hát chính, thể hiện những phần feel cao để tạo điểm nhấn.

Yori với giọng hát tình cảm nên thường được giao cho những đoạn nhiều cảm xúc nhất. 

Na Whan có thế mạnh về ngôn ngữ (nói được 5 thứ tiếng) và hát bè nên luôn là người nắm phần hát bè, đệm, giúp tôn vinh giọng hát các bạn khác. 

Mei là rapper, thường đảm nhận các phần rap chính.

Kỉ niệm vui của nhóm khi trình diễn

Một lần, nhóm có chương trình biểu diễn tại một sân khấu gần biển thì bão nổi lên khiến cả nhóm vừa ướt vừa lo lắng. Một lần khác, ở An Giang, khi Lip B vừa bắt đầu biểu diễn thì âm thanh trục trặc, ngay lúc đó tất cả những fan hâm mộ đồng loạt kêu lớn tên Lip B để khích lệ tinh thần cả nhóm.

Những tai nạn mà nhóm gặp phải khi biểu diễn

Khi quay MV Love You Want You, Na Whan đã ngất xỉu. Một lần khác, khi biểu diễn trên sâu khấu thì hệ thống khói lửa được kích hoạt khiến Mei bị bỏng tay phải và chân phải.

Những mâu thuẫn của các thành viên trong nhóm

Lip B từng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhóm mặc dù gồm 4 cô gái nhưng tính cách cực kỳ nam tính nên khi xảy ra mâu thuẫn thường ngồi lại và giải quyết một cách công khai làm cho mọi chuyện đơn giản hơn.

Những thay đổi trong cuộc sống của từng thành viên Lip B

Mei được thỏa mãn niềm đam mê. Khi được mọi người công nhận, Lip B có nhiều cơ hội biểu diễn ở nhiều khu vực khác nhau và điều này giúp cho Lip B có thể thể hiện bản thân mình nhiều hơn

Yori có cơ hội học tập và phát triển. Nhờ tiếng vang của các sản phẩm mà Lip B được tham gia nhiều chương trình như gameshow hoặc các cuộc thi lớn, qua đó rèn giũa cho mình kinh nghiệm và giúp Lip B học thêm nhiều kiến thức quý báu.

Na Whan được trả nghiệm và có cơ hội chứng tỏ bản thân. Rất nhiều người nói rằng Na Whan không đủ sức để thực hiện công việc này, nhưng Na Whan thực sự muốn thử sức. Chính tiếng vang của 2 sản phẩm đã giúp cho cô có thể chứng tỏ được bản thân.

Annie có cơ hội được hát. Hát là tình yêu. Chỉ cần được hát là Annie đã vui rồi, mà đằng này là được mọi người công nhận nữa.

Các thành viên từng bị gia đình cản đi theo con đường ca hát

Annie và Na Whan được gia đình ủng hộ nhưng gia đình vẫn luôn lo lắng dõi theo từng bước đi.

Gia đình muốn Mei đi du học, nhưng khi thấy con thành công đã yên lòng hơn và chấp nhận.

Yori bị gia đình ngăn cản vì gia đình cô từng tham gia nghệ thuật nên không muốn con cái dấn thân vào công việc này. Tuy nhiên khi thấy con thành công, mọi người trong gia đình đều rất mừng.

Lip B 5

Sau nhiều cố gắng, Mei đã được gia đình ủng hộ khi đi theo nghệ thuật

Dự định năm 2017 của Lip B

Trong năm 2017, Lip B sẽ tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế hơn và ra thêm album. Nhưng trước hết, Lip B phải nỗ lực hết mình cho The Remix 2017.

Lưu Hoài
Theo Đời sống Plus