Thứ năm, 28/03/2024 | 16:36
RSS

Tiếp viên massage 'tắm tiên' với khách bất chấp lệnh cấm mùa dịch

Chủ nhật, 16/08/2020, 10:18 (GMT+7)

Các cơ sở massage trên địa bàn thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) lén lút mở cửa giữa mùa dịch Covid-19, trái với yêu cầu đóng cửa của UBND tỉnh.

Theo PLO, chiều 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ kiểm tra 3 cơ sở massage trên địa bàn huyện Trảng Bom, qua kiểm tra phát hiện tất cả cơ sở này đều có vi phạm.

Đó là các cơ sở massage Thanh Thanh Thu, cơ sở Vạn Thuý Kiều và cơ sở Thiên Ngân (đều ở thị trấn Trảng Bom) đang hoạt động trái với quy định tạm dừng hoạt động của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại cơ sở xông hơi- xoa bóp - massage Thanh Thanh Thu, lực lượng Công an phát hiện 3 phòng, cả nhân viên và khách đang massage theo kiểu "tắm tiên", không ai mặc quần áo.

Tiếp viên massage 'tắm tiên' với khách bất chấp lệnh cấm mùa dịch
Bên ngoài một cơ sở massage. Ảnh: PLO

Tại cơ sở massage Vạn Thuý Kiều có 3 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam và cơ sở massage Thiên Ngân có 3 nhân viên nữ đang trong tình trạng khoả thân cùng khách.

Ban đầu, các nhân viên này khai nhận ngoài lương tháng được trả thì họ còn nhận được tiền "bo" của khách và thu hút khách vào tiệm, Zing cho hay. Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ việc các cơ sở massage này "núp bóng" hoạt động khiêu dâm, mại dâm trá hình.

Đồng Nai ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 là bệnh nhân 595 và bệnh nhân 669. 182 hộ dân với khoảng 900 nhân khẩu ở khu phố 3, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa được cách ly trong 14 ngày từ 12h ngày 3/8.

Tỉnh yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như quán bar, karaoke, massga từ 0h ngày 1/8. Công an tỉnh Đồng Nai bắt đầu xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định từ 0h ngày 14/8.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN